Bác sĩ Israr Wong: Tỉ lệ biến chứng khi làm đẹp bằng filler là rất nhỏ

Chia sẻ với TGTT Online về việc làm đẹp bằng chất làm đầy filler, Bác sĩ Israr Wong (Singapore) cho biết, đây vẫn là một trong những phương pháp được ưa chuộng vì sự an toàn và tự nhiên.

PV: Thưa bác sĩ, yếu tố nào được xem là quan trọng nhất đối với việc tạo hình thẩm mỹ bằng filler để tạo ra gương mặt đẹp và an toàn?

BS Israr Wong: Khi nhắc đến sự an toàn cho khách hàng, điều quan trọng đầu tiên là bác sĩ thẩm mỹ cần nắm vững cấu trúc giải phẫu học của vùng mặt. Tôi nhớ, trước đây có 1 bác sĩ (BS) trong ngành đã từng chia sẻ, cấu trúc giải phẫu học của vùng mặt cũng tương tự như luật pháp là cơ sở để vận hành 1 đất nước vậy. Vì vậy, tất cả các BS buộc phải nắm vững kiến thức giải phẫu học, vị trí các mạch máu, dây thần kinh... của vùng mặt, nhằm tránh các biến chứng không mong muốn. Ngoài kiến thức cơ bản cần có thì vấn đề còn lại lại tùy thuộc rất nhiều vào cái nhìn thẩm mỹ của BS. Điều này, các lớp học hơi khó truyền đạt, vì nó là kết quả của kinh nghiệm cũng như cảm nhận mỹ thuật của mỗi BS.

Bác sĩ Israr Wong đang thực hiện tiêm filler cho một bệnh nhân

PV: Có một thực tế là, hiện thị trường có nhiều hãng filler khác nhau, điều này khiến khách hàng gặp khó khăn khi lựa chọn. Vậy khách hàng nên cân nhắc những yếu tố nào để có quyết định đúng đắn, thưa bác sĩ?

Bác sĩ Israr Wong: Tôi là BS thẩm mỹ chuyên về filler và đã thực hiện phương pháp này được 7 năm. Trước đây, tôi đã sử dụng nhiều nhãn hàng khác nhau cho khách hàng nhưng filler của Teosyal là nhãn hàng tôi cảm thấy ưng ý nhất bởi công ty có sự phát triển mạnh mẽ trong nghiên cứu và phát triển. Đây là nhãn hàng duy nhất trong vòng 3 năm qua có dòng sản phẩm mới, và họ cũng đã dành nhiều giải thưởng quốc tế. Theo kinh nghiệm bản thân, tôi đánh giá Teosyal là 1 trong những nhãn hàng filler tốt nhất hiện nay.

PV: BS có thể chia sẻ kinh nghiệm trong việc điều trị với filler?

Bác sĩ Israr Wong: Một trong những tiêu chí để khách hàng thực hiện làm đẹp là giá thành. Tuy nhiên, đôi khi giá cả đi liền với chất lượng nên rẻ trong trường hợp này là điều cần cân nhắc. Không phải ngẫu nhiên mà một số sản phẩm được xem là cao cấp và có thương hiệu. Theo tôi, khách hàng nên ưu tiên về chất lượng hơn là giá thành. Ngoài ra, một yếu tố quan trọng nữa là tay nghề của BS để tạo ra một vẻ đẹp thật sự tự nhiên.

Một phụ nữ đã được thực hiện filler vùng cằm

PV: Trong buổi hội thảo về thẩm mỹ diễn ra tại TP.HCM, BS đã sử dụng sản phẩm Teosyal UltraDeep để kỹ thuật tạo hình vùng mũi và cằm. BS có thể cho biết vì sao lại lựa chọn sản phẩm này?

Bác sĩ Israr Wong: Teosyal UltraDeep được xem như một “tảng đá” giữa các loại filler. Về cơ bản Teosyal UltraDeep là một loại filler, nhưng có đặc tính chắc chắn như một hòn đá. Có nghĩa là khi tiêm, thành phần trong sản phẩm sẽ được giữ cố định tại một vị trí và không di chuyển đến những vùng khác như một số loại sản phẩm khác. Không ai muốn khi tạo hình vùng mũi mà mũi bị bè và rộng như nhân vật hài, hoặc vùng cằm trở nên tròn và vuông như khung cằm của phái nam, trong khi bạn đang muốn tạo nét cằm thanh gọn cho một khách hàng nữ. Teosyal UltraDeep không như thế, bởi tính vững chắc và cố định, đóng vai trò như xương vậy. Vì vậy, với việc làm đẹp vùng mũi và cằm, Teosyal UltraDeep là sự lựa chọn tối ưu.

PV: Hiện nay khách hàng có rất nhiều lựa chọn từ phẫu thuật cho đến những liệu pháp ít xâm lấn bởi sự an toàn. Thế nhưng vẫn có khả năng gây biến chứng dù tỉ lệ rất nhỏ, BS cho thể cho biết với chất làm đầy filler thì thế nào và đưa ra lời khuyên tốt nhất cho những ai đi làm đẹp bằng phương pháp này?

Bác sĩ Israr Wong: Trong ngành thẩm mỹ không xâm lấn dù được đánh giá là an toàn nhất, nhưng vẫn có những trường hợp ngoại lệ gây biến chứng do nhiều yếu tố khách quan lẫn chủ quan.

Với fillers, gần đây có những báo cáo về tình trạng biến chứng dẫn đến mù. Tuy nhiên đây là tỷ lệ rất nhỏ, dưới 1% và nó phụ thuộc hoàn toàn vào kiến thức của BS và cách mà BS thực hiện. Như đã nói ở trên, có 2 yếu tố mà khách hàng cần quan tâm tìm hiểu và quyết định, đó là lựa chọn sản phẩm có uy tín, có tên tuổi và BS có tay nghề, có kinh nghiệm.

HOA ĐINH thực hiện

Teosyal UltraDeep là filler của hãng Teoxane (Thụy Sĩ ) được nhập khẩu và phân phối độc quyền bởi Grassroots Aesthetics Pharma- công ty chuyên phân phối dược phẩm và máy thiết bị thẩm mỹ cao cấp dùng trong ngành thẩm mỹ. Các sản phẩm được sản xuất tại các nước uy tín trên thế giới như Mỹ, Pháp, Đức, Thụy Sĩ, Hàn Quốc, Áo… và đạt chứng chỉ châu Âu FDA hay KFDA.

Nguồn TGTT: http://thegioitiepthi.vn/p/bac-si-israr-wong-ti-le-bien-chung-khi-lam-dep-bang-filler-la-rat-nho-20027.html