Bác sĩ Ignace Semmelweis với video 'rửa tay phòng bệnh' lên Google Doodle

Bác sĩ Ignace Semmelweis là cái tên Google Doodle vinh danh để nhắc nhở về thói quen rửa tay giữa đại dịch bệnh truyền nhiễm hiện nay.

Bác sĩ Ignace Semmelweis được biết đến là người đầu tiên đưa ra quy tắc rửa tay phòng bệnh.

Bác sĩ Ignace Semmelweis được biết đến là người đầu tiên đưa ra quy tắc rửa tay phòng bệnh.

Hàng triệu người hiện nay đang được khuyên rửa tay đúng cách thường xuyên để phòng dịch bệnh hô hấp truyền nhiễm, nhưng bạn có biết nguồn gốc của quy tắc rửa tay đã bắt đầu từ năm 1847.

Bác sĩ Ignace Semmelweis (1/7/1818 – 13/8/1865) người Áo-Hung được mệnh danh là "cứu tinh của những bà mẹ". Ông là người đã khám phá ra rằng có thể giảm tỷ lệ mắc sốt sản, tử vong sau sinh xuống bằng cách thực hiện những tiêu chuẩn rửa tay tại các bệnh viện khoa sản.

Ignace Semmelweis đã hướng dẫn cuộc điều tra nghiên cứu trong một bệnh viện ở thành phố Vienne nước Áo về tỉ lệ tử vong sau sinh cao nơi các sinh viên y khoa đến làm việc ở phòng mổ xác, phòng này ở gần phòng hộ sinh.

Google Doodle vinh danh bác sĩ Ignace Semmelweis

Sau khi nghiên cứu kỹ, ông thấy có sự liên hệ giữa các ca tử vong với các sinh viên làm việc ở phòng mổ xác, đó là các sinh viên này làm việc trên xác chết xong lại qua phòng sinh tiếp tục làm việc ngay lập tức.

Nhờ khám phá này, người bác sĩ trẻ ra lệnh rửa tay bằng một loại dung dịch rất mạnh để làm sạch. Biện pháp này đã nhanh chóng cho thấy hiệu quả bằng việc tỉ lệ tử vong sau sinh giảm xuống.

Thế nhưng, ngay khi đó người ta không công nhận kết luận của ông. Những người phản đối cho rằng đó là dị đoan khi liên hệ tới tôn giáo của ông. Không được người cùng thời hiểu, ông đã rơi vào tình trạng điên loạn.

Quy tắc rửa tay của Semmelweis chỉ được chấp nhận rộng rãi nhiều năm sau khi ông qua đời, khi Louis Pasteur xác nhận thuyết vi trùng.

Ngọc Lan

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/bac-si-ignace-semmelweis-voi-video-rua-tay-phong-benh-len-google-doodle-post335541.info