Bác sĩ Hoàng Công Lương lên tiếng sau quyết định thay đổi tội danh

Một ngày sau khi nhận quyết định thay đổi tội danh của mình trong vụ án tai biến chạy thận tại Bệnh viện (BV) đa khoa tỉnh Hòa Bình, bác sĩ Hoàng Công Lương đã lên tiếng.

Nhiều tình tiết mới trong vụ tai biến chạy thận tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình

Cơ quan cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Hòa Bình) ra quyết định thay đổi quyết định khởi tố bị can với bác sĩ Hoàng Công Lương, công tác tại Phòng Công nghệ thông tin BV đa khoa tỉnh Hòa Bình. Theo đó, bác sĩ Hoàng Công Lương bị khởi tố với tội danh "Vô ý làm chết người", quy định tại Điều 98 Bộ Luật hình sự 1999, nay là Điều 128 Bộ Luật Hình sự 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017).

Trước quyết định này, trao đổi với PV Báo Lao Động, bác sĩ Hoàng Công Lương một lần nữa khẳng định: "Dù cơ quan cảnh sát điều tra đưa ra quyết định trên nhưng "tôi không đồng tình với việc bị thay đổi từ tội danh "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" sang tội "Vô ý làm chết người". Tôi vô tội!".

Cũng theo bác sĩ Hoàng Công Lương, quyết định này anh đã cầm trong tay nhưng không bất ngờ. Đây là lần thứ 3 bác sĩ Lương bị thay đổi tội danh. Cụ thể, đầu tiên là "Vi phạm quy định khám chữa bệnh", sau đó là "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" và giờ là "Vô ý làm chết người".

Hiện bác sĩ Hoàng Công Lương đã chuyển sang công việc mới tại Phòng Công nghệ thông tin. Công việc mới này bắt đầu khi anh bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh vào cuối tháng 7.2018.

Các đồng nghiệp tại Phòng Công nghệ thông tin tạo điều kiện tốt nhất cho Hoàng Công Lương trong công việc mới. "Tôi sẽ cố gắng làm việc thật tốt. Vụ việc còn kéo dài, công việc hiện nay tôi vẫn phải đảm nhận và làm đúng trách nhiệm của mình", bác sĩ Lương chia sẻ.

Bác sĩ Hoàng Công Lương một lần nữa khẳng định, anh hoàn toàn vô tội; mong cơ quan chức năng xem xét vụ án khách quan, tuyên án đúng người, đúng tội và tuyên bị cáo vô tội để trở về công việc khám chữa bệnh.

Tại bản kết luận điều tra bổ sung vụ án tai biến chạy thận tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình hồi tháng 7.2018, cơ quan cảnh sát điều tra vẫn cho rằng, hành vi của bác sĩ Hoàng Công Lương đủ yếu tố cấu thành tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" theo quy định tại khoản 2, Điều 285 Bộ luật Hình sự 1999 (nay là khoản 3, Điều 360 BLHS năm 2015, sửa đổi bổ sung 2017).

Kết luận điều tra bổ sung nêu: Cho đến thời điểm xảy ra sự cố y khoa, tại đơn nguyên nhân tạo, Hoàng Công Lương là bác sĩ duy nhất được phân công làm việc cố định, hưởng chế độ lương, phụ cấp thủ thuật và các chế độ khác theo quy định tại đơn nguyên... Tuy nhiên, sau đó bác sĩ Hoàng Công Lương đã phản đối kết luận điều tra bổ sung này.

Luật sư Nguyễn Văn Chiến, một trong số những luật sư bào chữa cho bác sĩ Hoàng Công Lương cho biết: Luật sư chưa nhận được quyết định trên. Sau khi nhận được quyết định thay đổi tội danh của bác sĩ Lương, các luật sư bào chữa sẽ cùng nhau bàn bạc cụ thể để bảo vệ cho Hoàng Công Lương.

Một luật sư tham gia vụ án tai biến chạy thận cho biết: Với việc thay đổi tội danh này, các luật sư sẽ phải vất vả trong thời gian tới. Theo Bộ Luật Hình sự năm 2015, tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" có khung hình phạt tối đa là 12 năm tù, còn tội "Vô ý làm chết người" có khung hình cao nhất là 10 năm tù.

Vị luật sư này đồng tình với quyết định khởi tố bị can của cơ quan cảnh sát điều tra đối với ông Trương Quý Dương, nguyên Giám đốc đa khoa tỉnh Hòa Bình. Bên cạnh đó không quên nhắc tới nhân vật Đỗ Tuấn Anh, Giám đốc Công ty cổ phần dược phẩm Thiên Sơn có vai trò trong quá trình chạy thận nhưng chưa được nhắc tới.

L.Hà

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/suc-khoe/bac-si-hoang-cong-luong-len-tieng-sau-quyet-dinh-thay-doi-toi-danh-627351.ldo