Bác sĩ Hoàng Công Lương bị đề nghị mức án 42 tháng tù

Viện Kiểm sát nhân dân TP Hòa Bình đề nghị bác sĩ Hoàng Công Lương mức án từ 36-42 tháng tù giam.

Chiều nay, VKSND TP Hòa Bình đề xuất mức án đối với 7 bị cáo trong vụ án tai biến chạy thận khiến 9 người tử vong vào tháng 5/2017.

Bị cáo Hoàng Công Lương bị đề xuất mức án 36-42 tháng tù giam do công tố viên nhận định việc làm của bị cáo là nguyên nhân dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, gây sự cố y khoa tại BV đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Bị cáo Hoàng Công Lương

Hai cựu lãnh đạo BV, nguyên Giám đốc Trương Quý Dương bị đề xuất 30-36 tháng tù, nguyên Phó giám đốc Hoàng Đình Khiếu bị đề nghị 36-42 tháng tù.

Bị cáo Bùi Mạnh Quốc bị đề xuất mức án 4-5 năm tù về tội “Vô ý làm chết người”.

Bị cáo Trần Văn Sơn bị đề nghị phạt từ 42-48 tháng tù; Trần Văn Thắng 36-42 tháng tù; Đỗ Anh Tuấn 36-42 tháng tù.

VKS nhận định đây là vụ án y khoa gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Vụ án có 7 bị cáo nhưng không có tính chất đồng phạm. Hành vi của Quốc và Lương là hai hành vi độc lập nhưng nếu thiếu một trong hai thì sự cố không xảy ra. Trong nhóm tội thiếu trách nhiệm, Sơn là người trực tiếp nên phải chịu hình phạt nặng nhất.

Qua quá trình xét hỏi công khai tại tòa, VKS nhận thấy có dấu hiệu thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý của nguyên phó khoa Hoàng Công Tình nên kiến nghị HĐXX đề nghị cơ quan điều tra làm rõ hành vi này.

Nguyên nhân phạm tội cũng thấy sự buông lỏng quản lý nhà nước về thận nhân tạo của Bộ Y tế, Sở Y tế và BV đa khoa Hòa Bình. Để sự cố y khoa nghiêm trọng không xảy ra, cần áp dụng nghiêm khắc hình phạt của từng bị cáo trong vụ án để cảnh tỉnh, răn đe. VKS cũng đề nghị những người theo dõi vụ án không cổ xúy cho hành vi phạm tội.

Thái Bình

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/phap-luat/ky-su-phap-dinh/bac-si-hoang-cong-luong-bi-de-nghi-muc-an-42-thang-tu-504147.html