Bác sĩ giết vợ ở Cao Bằng: Thi thể phát hiện ở Trung Quốc là người vợ

Theo kết quả giám định, thi thể phát hiện bên Trung Quốc chính là chị Đặng Thị H. – nạn nhân trong vụ bác sĩ giết vợ ở Cao Bằng.

Liên quan đến vụ bác sĩ giết vợ ở Cao Bằng, Vietnamnet đưa tin, trưa 25/10, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Toàn - GĐ Công an tỉnh Cao Bằng cho biết đã có kết quả giám định ADN của nạn nhân Đặng Thị H.

Theo đó, kết quả giám định cho thấy thi thể được cơ quan chức năng Trung Quốc phát hiện và tiến hành giám định là vợ nghi phạm Triệu Văn Hải.

Dù trước đó, thông qua nhận dạng thi thể và các đồ dùng cá nhân như nhẫn, dây chuyền, gia đình nhận định thi thể đúng là chị H.. Tuy nhiên, cơ quan chức năng phải đợi kết quả giám định để đưa ra kết luận.

Đối tượng Triệu Văn Hải.

Được biết, công an tỉnh đã cử tổ công tác sang Trung Quốc để làm các thủ tục bàn giao thi thể theo đúng trình tự.

Trước đó, ngày 31/8, Công an tỉnh Cao Bằng nhận tin báo về nghi án chồng giết vợ, xảy ra tại căn nhà ở tổ 13, phường Sông Hiến, TP.Cao Bằng (Cao Bằng). Quá trình điều tra, cơ quan công an đã xác định được đối tượng Triệu Văn Hải (chồng nạn nhân) là nghi phạm gây ra vụ án mạng trên.

Báo Infonet đưa tin, ngày 2/10, Công an tỉnh Cao Bằng nhận được thông tin Công an Trung Quốc phát hiện thi thể một người phụ nữ ở trên sông, thuộc địa bàn huyện Phù Tuy, thành phố Sủng Tả, Quảng Tây (Trung Quốc) nghi là nạn nhân vụ bác sĩ giết vợ ở Cao Bằng.

Ngày 4/10, công an tỉnh dẫn bố mẹ, người thân của chị H. sang Trung Quốc nhận diện thi thể và một số đồ trang sức, lấy mẫu xét nghiệm ADN. Công an cũng phủ nhận thông tin Triệu Văn Hải phân xác người vợ .

Mộc Miên (Tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/bac-si-giet-vo-o-cao-bang-thi-the-phat-hien-o-trung-quoc-la-nguoi-vo-a408600.html