Bác sĩ đội bóng Tây Ban Nha được mời trị viêm khớp cho giáo hoàng

Bác sĩ hàng đầu tại câu lạc bộ Atletico Madrid đã được mời đến Vatican để điều trị chấn thương đầu gối cho Giáo hoàng Francis.

 Giáo hoàng Francis thường xuất hiện khi ngồi xe lăn do đau khớp. Ảnh: Reuters.

Giáo hoàng Francis thường xuất hiện khi ngồi xe lăn do đau khớp. Ảnh: Reuters.

José María Villalon, một chuyên gia về phẫu thuật chỉnh hình và chấn thương, nói với đài COPE của Tây Ban Nha rằng ông là thành viên của một nhóm các chuyên gia đã đến điều trị chứng viêm khớp cho giáo hoàng.

Ông Villalon nói rằng tình trạng viêm khớp của giáo hoàng kéo dài và nó sẽ ảnh hưởng đến nhiều khớp khác nhau.

"Đôi khi, nó bắt đầu từ một khớp bị viêm, sau đó các khớp khác cũng ảnh hưởng do phải chịu lực lớn hơn bình thường. Giáo hoàng đang tìm cách làm chậm quá trình đó và khiến nó không tồi tệ hơn", ông Villalon nói.

Giáo hoàng Francis thường xuất hiện với hình ảnh chống gậy hoặc ngồi xe lăn do bị đau đầu gối phải, CNN đưa tin.

Bác sĩ của câu lạc bộ Atletico Madrid nhấn mạnh lịch trình bận rộn của giáo hoàng có thể khiến quá trình điều trị gặp khó khăn. "Nhưng ít nhất chúng tôi có thể phối hợp với các bác sĩ của giáo hoàng để đưa lời khuyên".

Ông Villalon nói giáo hoàng là người có tính cách tuyệt vời, thích bóng đá. Và dù là "bệnh nhân rất dễ chịu", giáo hoàng lại cương quyết không chọn giải pháp phẫu thuật.

Trả lời Reuters, Giáo hoàng Francis nói ông không muốn phẫu thuật đầu gối, vì thuốc gây mê từng sử dụng để phẫu thuật viêm túi thừa năm 2021 đã có tác dụng phụ tiêu cực.

Trần Hoàng

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/bac-si-doi-bong-tay-ban-nha-duoc-moi-tri-viem-khop-cho-giao-hoang-post1378774.html