Bác sĩ đỡ đẻ cho sản phụ dưới khe núi sâu 10 mét

Vợ có dấu hiệu chuyển dạ, chồng chở vợ bằng xe máy đến bệnh viện để sinh. Nhưng không may cả hai vợ chồng và xe rơi xuống khe núi có độ sâu gần 10 mét. Người chồng đã gọi bác sĩ đến đỡ đẻ cho vợ mình ngay dưới khe núi…

Các bác sĩ đỡ đẻ cho sản phụ dưới khe núi sâu

Chuyện hy hữu này xảy ra tại huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang. Chiều 31/1, bác sĩ Nguyễn Chung, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bắc Mê, Hà Giang cho biết, bệnh viện vừa cứu sống mẹ con sản phụ Giàng Thị T. (38 tuổi), trú tại xã Lạc Nông, huyện Bắc Mê, Hà Giang.

Chị T. có thai lần thứ 5. Sáng 31/1, sản phụ đau bụng, có dấu hiệu chuyển dạ nên chồng chị đã lấy xe máy chở chị đến bệnh viện để sinh. Tuy nhiên do đi nhanh, đường đồi núi khúc khuỷu, gập ghềnh nên không may cả hai vợ chồng và xe máy rơi xuống khe núi có độ sâu khoảng 8-10 mét. Vì khe núi quá sâu, hai vợ chồng chị T. trèo lên được nên phải gọi người đến hỗ trợ.

Các bác sĩ đưa em bé vừa sinh lên khỏi khe núi

Nhận được tin báo của người dân cho biết có trường hợp bị tai nạn giao thông ngã xuống vực, Bệnh viện Đa khoa Bắc Mê lập tức cử đội cấp cứu lưu động đến hiện trường để hỗ trợ người bị nạn.

Đội cấp cứu đến nơi và xuống khe núi thăm khám thì được biết, thai phụ đã chuyển dạ và sắp sinh. Vì vậy, cán bộ y tế tiến hành đỡ đẻ ngay tại khe núi. Ê kíp các y, bác sỹ của Bệnh viện Đa khoa Bắc Mê đã đỡ đẻ cho sản phụ và đón một bé gái nặng 3kg hồng hào, khỏe mạnh. Ngay sau đó, kíp cấp cứu đã đưa vợ chồng sản phụ đến bệnh viện để tiếp tục theo dõi.

Được biết, hiện sức khỏe mẹ con sản phụ đều tiến triển tốt.

Em bé sơ sinh được đưa lên khỏi khe núi

Nói về trường hợp cấp cứu này, bác sĩ Chung cho biết, bệnh viện đã tiếp nhận nhiều ca cấp cứu, nhưng đây là trường hợp có một không hai.

Nguồn TGTT: https://thegioitiepthi.vn/bac-si-do-de-cho-san-phu-duoi-khe-nui-sau-10-met-156898.html