Bác sĩ để quên kéo phẫu thuật trong bụng bệnh nhân

Bà Vera Petrova 63 tuổi (Nga) liên tục bị đau bụng, các bác sĩ không phát hiện ra chiếc kéo mà cho rằng bà bị ung thư.

Tháng 4 năm ngoái, bà Vera phải phẫu thuật cắt khối u ác tính tại một bệnh viện ở Krasnoyarsk. Sau ca phẫu thuật, bà than phiền rằng bị đau bụng nhiều lần. Đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ chẩn đoán bà bị ung thư và tiến hành điều trị suốt hai tháng.

Theo Express, bệnh viện chỉ nhận ra sai lầm sau khi bà Vera được chụp CT lần hai. Hình ảnh một cây kéo phẫu thuật dài hơn 15 cm trên hình ảnh CT lần này được nhìn thấy rõ ràng bên trong cơ thể bà. Lần trước bác sĩ chẩn đoán sai vì cho rằng phần tay cầm hình tròn của cây kéo là một khối u.

Chiếc kéo trong bụng bà Vera và các bác sĩ phẫu thuật lấy kéo ra. Ảnh: NC.

6 tháng sau, bà Vera mới được các bác sĩ phẫu thuật lấy cây kéo ra. "Tôi cảm thấy mình đã mất cả một năm của cuộc đời. Tôi không ngủ được, đầu tiên nghĩ mình bị ung thư, sau đó là một cái kéo trong người. Tôi sợ di chuyển, dù chỉ một chút", bà Vera nói.

Bệnh viện ở Krasnoyarsk đang phải đối mặt với cuộc điều tra về sơ suất khi để quên cây kéo phẫu thuật trong người bà Vera và chẩn đoán sai là ung thư. Bà Vera cũng đã đâm đơn kiện bệnh viện và yêu cầu bồi thường 40.000 bảng Anh thiệt hại về mặt đạo đức. Bệnh viện từ chối bình luận về vụ việc.

THU HIỀN (vnexpress.net)

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/bac-si-de-quen-keo-phau-thuat-trong-bung-benh-nhan-post225669.html