Bác sĩ đầu tiên thiệt mạng vì virus corona, Vũ Hán 'thất thủ'

Ông Liang Wudong, bác sĩ tại bệnh viện Hubei Xinhua của tỉnh Hồ Bắc, người tham gia tuyến đầu ứng phó dịch viêm phổi cấp do virus corona gây ra ở thành phố Vũ Hán, vừa qua đời.

Bác sĩ đầu tiên thiệt mạng

Reuters ngày 25-1 dẫn thông báo của kênh truyền hình CGTN đặt trụ sở tại Trung Quốc cho biết bác sĩ Liang Wudong, 62 tuổi, đã tử vong vì nhiễm virus corona chủng mới (nCoV) gây bệnh viêm phổi cấp Vũ Hán. Ông là bác sĩ đầu tiên thiệt mạng vì dịch bệnh quái ác này.

Bác sĩ Liang Wudong làm việc tại bệnh viện Hubei Xinhua của tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc và đã tham gia chữa trị những bệnh nhân đầu tiên khi dịch viêm phổi Vũ Hán bùng phát cuối tháng 12-2019.

Bệnh viêm phổi Vũ Hán có dấu hiệu lan rộng ở Trung Quốc. Ảnh: SCMP

Bệnh viêm phổi Vũ Hán có dấu hiệu lan rộng ở Trung Quốc. Ảnh: SCMP

Cho tới nay, phần lớn những người bệnh đã chết vì virus corona đều thuộc độ tuổi ngoài 60 và có sẵn bệnh lý. Trong số 15 ca tử vong thêm trong ngày 24-1, tuổi đời của người bệnh từ 55-87, gồm 11 bệnh nhân nam và 4 nữ.

Tuy nhiên việc có một người bệnh nam giới 38 tuổi, trước đó khỏe mạnh, qua đời ở Vũ Hán vì bệnh này cũng khiến dư luận lo sợ hơn vì mức độ nguy hiểm khôn lường của chủng virus mới xuất hiện.

Trong diễn biến khác, giới chức y tế tỉnh Quảng Tây ở Tây Nam Trung Quốc ngày 24-1 vừa ghi nhận thêm một bé gái 2 tuổi mắc bệnh. Đây là trường hợp trẻ nhỏ đầu tiên nhiễm virus.

Vũ Hán "thất thủ"

Các chuyên gia cảnh báo rằng, dù Trung Quốc vừa phong tỏa 13 thành phố khắp nước này để ngăn dịch, song đó chưa phải một động thái kịp thời. Đến sáng nay, hơn 1.000 trường hợp nhiễm bệnh được phát hiện, trong đó 41 người chết. Số người mắc bệnh trên thực tế có khả năng cao hơn nhiều con số ghi nhận.

Bất chấp các biện pháp của giới chức Trung Quốc, nỗ lực chống dịch ở Vũ Hán và nhiều nơi khác đang gặp trở ngại vì thiếu nhân lực và vật lực.

Dòng người chờ xét nghiệm tại một bệnh viện ở Vũ Hán. Ảnh: ITN

Tại các bệnh viện khắp tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc, hàng trăm người đang đứng xếp hàng với hi vọng được xét nghiệm, song không những không thành công vì bệnh viện không đáp ứng kịp mà còn đối mặt nguy cơ lây nhiễm từ người khác.

SCMP dẫn lời người phụ nữ tên Xiaoxi, 36 tuổi, cho hay cô suốt một tuần qua đã chật vật đưa chồng đến đủ bệnh viện lớn nhỏ để xin xét nghiệm trong vô vọng. "Tôi không có gì bảo vệ. Không có áo bảo hộ, chỉ có mỗi một chiếc áo mưa. Tôi đứng trước cửa bệnh viện dưới trời mưa. Thật tuyệt vọng", Xiaoxi nói.

Thành phố Vũ Hán đang gấp rút xây bệnh viện dã chiến, được mô tả là trung tâm cách ly khổng lồ, với 1.000 giường để điều trị riêng cho các bệnh nhân viêm phổi, dự kiến hoạt động vào đầu tuần sau. Tuy nhiên, với đà này, nhiều người lo ngại một bệnh viện mới là không đủ để giải quyết dịch bệnh.

Hàng hóa tại siêu thị ở Vũ Hán đã được mua sạch. Ảnh: Getty Images

Đêm qua, quân đội Trung Quốc tiếp tục triển khai 450 sĩ quan quân y tới Vũ Hán để hỗ trợ tiếp nhận và điều trị các bệnh nhân nhiễm virus. Số bác sĩ quân y được điều động sẽ tăng những ngày tới.

Vì dịch bệnh lan rộng còn thành phố thì bị phong tỏa, nhiều người dân Vũ Hán đã đổ xô đến vét sạch các siêu thị, gây ra cảnh tượng hỗn loạn. Trong khi những hàng dài xuất hiện tại các quầy tính tiền khu trung tâm mua sắm và siêu thị thì đường phố vắng ngắt người qua lại vì mọi người đều sợ ra ngoài.

Nhiều trạm xăng cũng quá tải sau khi xuất hiện tin đồn dự trữ nhiên liệu thành phố đang cạn dần. Trả lời Guardian, một nhân chứng cho biết ông phải xếp hàng một giờ đồng hồ để đổ xăng cho xe ôtô.

Dịch đã lan sang châu Úc

nCoV khởi nguồn từ thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, từ cuối tháng 12-2019 giờ đã lan tới hơn gần như toàn bộ tỉnh, thành của Trung Quốc, gồm cả Bắc Kinh và Thượng Hải.

Hơn 10 quốc gia khác, trong đó có Việt Nam, Mỹ, Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản đã công bố có bệnh nhân nhiễm nCoV. Sáng nay (25-1), Pháp và Nepal lần lượt xác nhận có bệnh nhân nhiễm nCoV và mới đây nhất, Australia đã ghi nhận một trường hợp nhiễm virus corona.

Hình ảnh virus corona chủng mới do Trung Quốc công bố. Ảnh: RT

Chính quyền Australia cho biết bệnh nhân là người đàn ông Trung Quốc, khoảng ngoài 50 tuổi, tới Australia hôm 19-1 trên chuyến bay từ Quảng Châu. Ông này đã bị cách ly để điều trị.

Như vậy, dịch đã lan rộng sang bốn châu lục là châu Á, châu Âu, châu Đại Dương và châu Mỹ.

Virus nCoV thuộc chủng corona vốn gây ra dịch Hội chứng hô hấp cấp tính nặng (SARS) và Hội chứng hô hấp Trung Đông (MERS). Hiện vẫn chưa có thuốc hay vaccine chống lại loại virus nguy hiểm này.

Các bác sĩ Trung Quốc cho biết quá trình ủ bệnh của virus lên đến 14 ngày. Người bệnh thường hai tuần sau khi nhiễm mới bắt đầu xuất hiện triệu chứng nên rất khó để phòng ngừa.

Thiện Minh

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-gioi-24h/bac-si-dau-tien-thiet-mang-vi-virus-corona-vu-han-that-thu-579447/