'Bác sĩ' của xe vận tải quân sự

Ra khỏi gầm ô tô với gương mặt đẫm mồ hôi, cặp kính viễn hạ xuống sống mũi, nụ cười tươi rói khi sửa chữa xong một 'ca khó'. Đó là hình ảnh ấn tượng về Thiếu tá QNCN Lê Quý Vỵ, Trạm trưởng Trạm Sửa chữa, Tiểu đoàn 577, Cục Hậu cần, Quân chủng Phòng không-Không quân (PK-KQ), mà chúng tôi bắt gặp.

Hơn 30 năm công tác tại đơn vị, đã từng xử lý nhiều trường hợp phương tiện gặp sự cố, hỏng hóc, nhưng những chuyến sửa chữa ngay lúc xe đang cơ động thực hiện nhiệm vụ trên đường là kỷ niệm khiến đồng chí trạm trưởng nhớ nhất. Ôn lại chuyện cũ, anh Vỵ bồi hồi nhớ lại: “Cách đây hai năm, khi chúng tôi nhận nhiệm vụ đột xuất phải đi đêm, ô tô chạy rất êm trên đường bằng, nhưng cứ gặp đoạn dốc là xe chết máy. Lúc đó mới hai giờ sáng, xung quanh không có trạm cấp dầu hay gara sửa chữa nào, dụng cụ sửa chữa trên xe hạn chế, chúng tôi phải kiểm tra từng bước một để tìm nguyên nhân. Hóa ra, ống dẫn dầu của xe bị bẩn. Từ lúc xe chết máy đến khi xử lý xong sự cố phải mất hơn hai tiếng”.

Thiếu tá QNCN Lê Quý Vỵ giới thiệu về sáng kiến tháo lắp ly hợp ô tô.

Trò chuyện với các đồng chí trong trạm sửa chữa, chúng tôi được biết, trong công việc đồng chí Vỵ luôn chủ động cùng anh em trong bộ phận bàn bạc với chỉ huy đơn vị và tìm những chi tiết, vật tư thay thế tận dụng từ những xe hư hỏng, xe cũ để sửa chữa, bảo đảm tốt hệ số kỹ thuật của xe, tiết kiệm chi phí cho đơn vị. Thiếu tá QNCN Lê Quý Vỵ không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Bằng kinh nghiệm nghề nghiệp và năng lực của mình, anh Vỵ luôn phát huy sáng tạo trong công tác kỹ thuật, góp phần cùng đơn vị khắc phục phần nào những khó khăn về khan hiếm vật tư, kinh phí. Không những làm tốt công việc sửa chữa, bảo dưỡng kỹ thuật, trang bị khí tài PK-KQ, anh Vỵ đã cùng đồng đội đề xuất và hoàn thành nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật như: Tháo lắp ly hợp ô tô; dụng cụ tháo lắp bầu phanh...

Trung tá Nguyễn Đình Cần, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 577 nhận xét: Thiếu tá QNCN Lê Quý Vỵ là thợ kỹ thuật chuyên môn giỏi, anh còn tích cực tham gia các phong trào xây dựng đơn vị, nêu cao tinh thần đấu tranh phê bình và tự phê bình trong các buổi sinh hoạt, góp ý với tinh thần xây dựng cho cấp ủy, đảng viên trong chi bộ; tham gia giúp đỡ, giới thiệu quần chúng ưu tú vào Đảng. Với những thành tích đã đạt được, Thiếu tá QNCN Lê Quý Vỵ được bầu là Chiến sĩ thi đua các năm 2014, 2015, 2017 và được tặng nhiều bằng khen, giấy khen về thành tích trong thực hiện nhiệm vụ.

Bài và ảnh: THU TRANG - HÀ MY

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/bac-si-cua-xe-van-tai-quan-su-548540