Bác sĩ Chợ Rẫy quyên góp cứu thai phụ mắc bệnh tim nguy kịch

Sau khi cứu sống thai phụ nguy kịch vì mắc bệnh cơ tim chu sinh, các bác sĩ khoa Điều trị rối loạn nhịp, Bệnh viện Chợ Rẫy đã cùng nhau quyên góp tiền để giúp bệnh nhân có đủ điều kiện chữa trị dứt điểm căn bệnh hiếm gặp này.

Bệnh nhân Thị Linh (trái, 26 tuổi, dân tộc Mnông, ngụ tỉnh Bình Phước) đã vượt qua cơn nguy kịch và đang tiếp tục điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy - Ảnh: T.T

Bệnh nhân Thị Linh (trái, 26 tuổi, dân tộc Mnông, ngụ tỉnh Bình Phước) đã vượt qua cơn nguy kịch và đang tiếp tục điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy - Ảnh: T.T

Trong lúc đang mang thai, chị Thị Linh (26 tuổi, dân tộc Mnông, ngụ tỉnh Bình Phước) bất ngờ có dấu hiệu về bệnh tim mạch, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Từ Dũ và được các bác sĩ chẩn đoán bệnh cơ tim chu sinh, suy nút xoang biến chứng đột tử do nhanh thất đa hình, xoắn đỉnh từng lúc gây thai lưu.

Bệnh nhân lập tức được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng nguy kịch.Tại đây, bệnh nhân được các bác sĩ xác định mạch rất yếu và rời rạc, chỉ khoảng 30 - 40 lần/phút, trên màn hình monitor theo dõi điện tim có những cơn xoắn đỉnh nguy hiểm, huyết áp thấp dưới 90mmHg, bứt rứt dữ dội.

Bằng nghiệp vụ chuyên môn, các bác sĩ ở đây một lần nữa xác định bệnh nhân bị bệnh cơ tim chu sinh. Các bác sĩ lập tức cấy máy tạo nhịp tim tạm thời cấp cứu cho bệnh nhân để hỗ trợ nhịp, tuần hoàn và hồi sức ổn định huyết động.

Kết quả điện tim cho thấy, bệnh nhân có tình trạng xoắn đỉnh nguy hiểm trên nền bệnh lý suy nút xoang - Ảnh: T.T

Chiều 4.8, BSCK2 Nguyễn Tri Thức - Phó Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy - cho biết hiện bệnh nhân đã vượt qua cơn nguy cấp, nhưng việc điều trị căn bệnh này vẫn còn dài phía trước. Bệnh nhân phải được tiến hành cấy máy tạo nhịp tim vĩnh viễn, nhằm điều trị lâu dài căn bệnh thường trực đe dọa mạng sống.

Tuy nhiên, qua tìm hiểu của các bác sĩ ở đây biết được chị Linh sinh ra trong một gia đình nghèo ở một miền quê hẻo lánh thuộc thôn Bù Dốt, xã Bù Gia Mập, huyện Bù Gia Mập (tỉnh Bình Phước) nên lớn lên trong sự thiếu thốn.

Cuộc sống quá khó khăn lại mắc phải bệnh hiểm nghèo, bệnh nhân không thể nào đủ điều kiện để chữa trị căn bệnh trên. Dù được chính quyền địa phương hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế cho nhóm người cộng đồng dân tộc ít người, nhưng ngoài chi phí điều trị còn là những trang trải sinh hoạt trong lúc nằm viện cũng như theo đuổi liệu trình điều trị về sau là những chướng ngại rất lớn đối với bệnh nhân.

Đứng trước hoàn cảnh trên, các bác sĩ khoa Điều trị rối loạn nhịp, Bệnh viện Chợ Rẫy đã làm một việc bất ngờ, từng người rút tiền túi để góp đủ số tiền còn lại chữa dứt điểm căn bệnh cho bệnh nhân cũng như có thêm nguồn tiền để điều trị sau này.

“Mọi người lúc đó, không ai bảo ai, tất cả, từ bác sĩ đến nhân viên y tế của khoa Điều trị rối loạn nhịp cùng nhau rút tiền túi của mình quyên góp ủng hộ. Có những bác sĩ còn dốc hết cả những đồng tiền còn lại trong ví của mình để chia sẻ với bệnh nhân”, bác sĩ Thức nhớ lại.

Sau khi quyên góp từ tiền túi của mình, các bác sĩ khoa Điều trị rối loạn nhịp, Bệnh viện Chợ Rẫy đã tặng cho người nhà bệnh nhân Thị Linh (26 tuổi, dân tộc Mnông, ngụ tỉnh Bình Phước) để tiếp tục chữa trị - Ảnh: T.T

Vì vậy, chỉ sau tích tắc một vài phút, các bác sĩ ở đây đã quyên góp đủ số tiền còn lại để phẫu thuật cấy máy trợ tim cho bệnh nhân. Đồng thời gửi tặng thêm cho bệnh nhân và gia đình 10 triệu đồng để có đủ chi phí sinh hoạt, di chuyển trong khoảng thời gian sắp tới khi phải tới lui tái khám, đánh giá tình trạng đáp ứng sức khỏe của mình.

“Chúng tôi mong muốn san sẻ phần nào gánh nặng cho gia đình và xã hội, đề cao tinh thần tương thân tương ái, và không để những lý do tài chính đơn thuần gây cản trở việc điều trị và chực chờ cướp lấy tính mạng của bệnh nhân”, bác sĩ Thức chia sẻ.

Theo bác sĩ Thức, bệnh cơ tim chu sinh (thuật ngữ hay dùng Peripartum caridomyopathy) là một nguyên nhân hiếm gặp của suy tim, thường xuất hiện ở khoảng cuối thai kỳ và thời gian đầu hậu sản (1 tháng trước sinh và 5 tháng sau sinh). Trước đây, bệnh này còn được gọi với các thuật ngữ như suy tim do nhiễm độc hậu sản, hội chứng Meadows, hội chứng Zaria hay viêm cơ tim hậu sản. Bệnh thường gây ra các biến chứng rối loạn nhịp nguy hiểm như: nhịp nhanh trên thất, nhanh thất hoặc những rối loạn nhịp chậm như block hoàn toàn, chậm xoang hay ngừng tim từng lúc.

Hồ Quang

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/suc-khoe-c-84/bac-si-cho-ray-quyen-gop-cuu-thai-phu-mac-benh-tim-nguy-kich-118528.html