Bác sĩ Chiêm Quốc Thái tỏ thái độ... rồi bỏ về giữa phiên xử, vợ cũ tươi cười đến tòa

Khi luật sư đề nghị tòa áp giải bác sĩ Trần Hoa Sen - người được cho là có liên quan vụ án đến phiên xử để đối chất nhưng không thành, ông Chiêm Quốc Thái tuyên bố không dự tòa và bỏ đi. Vợ cũ của ông, bà Ngọc tỏ ra vui vẻ trong phiên xử sáng nay.

Sáng 19/6, TAND cấp cao tại TP.HCM mở phiên tòa phúc thẩm, xét xử vụ bà Vũ Thụy Hồng Ngọc cùng 5 bị cáo về tội Cố ý gây thương tích. Người bị gây thương tích là ông Chiêm Quốc Thái (chồng cũ bà Ngọc).

Sáng 19/6, TAND cấp cao tại TP.HCM mở phiên tòa phúc thẩm, xét xử vụ bà Vũ Thụy Hồng Ngọc cùng 5 bị cáo về tội Cố ý gây thương tích. Người bị gây thương tích là ông Chiêm Quốc Thái (chồng cũ bà Ngọc).

Sau nhiều lần tạm hoãn, sáng nay bà Ngọc cùng 5 bị cáo có mặt tại phiên tòa.

Ông Thái cũng có mặt sớm, trao đổi với luật sư của mình.

8h30, phiên tòa bắt đầu, tuy nhiên một "nhân vật đặc biệt" là bà Trần Hoa Sen - được ông Thái cho là có liên quan trực tiếp trong vụ án, không có mặt tại phiên tòa.

Thấy sự vắng mặt của bà Sen, luật sư của ông Chiêm Quốc Thái đề nghị HĐXX tạm hoãn tòa để triệu tập bà Sen.

Sau khi hội ý, HĐXX quyết định vẫn tiếp tục phiên tòa dù bà Sen vắng mặt.

Nghe thông báo trên, ông Chiêm Quốc Thái tỏ vẻ không hài lòng. Ông này tỏ ra bực tức, bỏ về.

Ông Thái tỏ vẻ bực tức và rời tòa, sau khi việc xin hoãn phiên xử không được chấp thuận.

"Bà Sen là người mà tôi cho rằng có liên quan trực tiếp tới vụ án. Đây không phải là lần đầu tiên bà Sen vắng mặt tại tòa dù đã được triệu tập nhiều lần. Ở phiên tòa trước, tôi đã gửi tài liệu chứng cứ mới liên quan việc bà Sen không tố giác tội phạm, có dấu hiệu đồng phạm trong vụ án này" - ông Thái trao đổi với phóng viên lúc ra khỏi phòng xét xử.

Sau khi ông Thái rời tòa, phiên xét xử vẫn tiếp tục diễn ra. Đây là lần thứ 6 phiên tòa phúc thẩm được mở. Những lần trước đó phiên xử đều bị hoãn vì nhiều lý do.

Theo án sơ thẩm, năm 2011, bà Ngọc kết hôn với ông Thái sau nhiều năm sống như vợ chồng. Từ năm 2014, hai người xảy ra nhiều mâu thuẫn trong việc giải quyết ly hôn.

Trong lần đến nhà bà Sen (tháng 3/2018), Ngọc gặp Phan Nguyễn Duy Thanh (giám đốc Công ty TNHH bảo vệ Song Thanh) và kể cho người này nghe chuyện bị ông Thái nói xấu trên mạng xã hội.

Nữ Việt kiều thuê người này đánh dằn mặt, gây thương tích nhẹ cho ông Thái với giá một tỷ đồng.

Một tuần sau, Ngọc bỏ 500 triệu đồng vào túi xách mang đến phòng khám của bà Sen nhờ chuyển cho Thanh. Thực hiện thỏa thuận, Thanh gọi đàn em bàn kế hoạch chém ông Thái.

Khuya 28/3/2018, bác sĩ vừa ra khỏi nhà hàng trên đường Nguyễn Huệ thì bị nhóm Thanh xông đến chém trúng lưng, thương tích 5%.

Cuối tháng 6/2019, TAND TP HCM tuyên phạt Ngọc 18 tháng tù, Thanh 15 tháng tù, 5 đàn em của Thanh lĩnh 16 tháng tù.

Tòa sơ thẩm cho rằng, bà Sen có hành vi nhận tiền từ Ngọc giao cho Thanh. Tuy nhiên, bà này không thừa nhận biết Ngọc thuê người chém ông Thái, không biết số tiền nhận bao nhiêu và mục đích gì... nên không đủ cơ sở xử lý hình sự.

Ông Thái kháng cáo cho rằng vụ án có dấu hiệu "bỏ lọt tội phạm". Cùng quan điểm, VKS còn cho rằng bản án sơ thẩm có nhiều vi phạm trong việc áp dụng pháp luật.

Hải Long

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/bac-si-chiem-quoc-thai-to-thai-do-roi-bo-ve-giua-phien-xu-vo-cu-tuoi-cuoi-den-toa-8202019614124632.htm