Bác sĩ bị kiện vì thụ tinh bất minh

Nhiều gia đình đã khởi kiện bác sĩ Norman Barwin, điều hành một phòng khám hiếm muộn ở Canada đã tự ý sử dụng tinh trùng của mình để thụ tinh 11 đứa trẻ.

Ngoài việc sử dụng tinh trùng của mình, các nguyên đơn cáo buộc rằng trong một số trường hợp, Barwin sử dụng tinh trùng không xác định nguồn gốc để thụ tinh 35 em bé.

Peter Cronyn, một trong những luật sư đại diện cho các nguyên đơn, cho biết vụ việc xảy ra từ những năm 1970, khi Barwin điều hành Phòng khám Sinh sản Broadview và làm việc tại phòng khám sinh sản thuộc Bệnh viện Đa khoa Ottawa.

Barwin đã bị Hội đồng bác sĩ của Ontario đình chỉ trong 2 tháng vào năm 2013 sau khi ông thừa nhận đã thụ tinh 4 trường hợp sai tinh trùng trong hai thập kỷ.

MAI NGÂN

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/bac-si-bi-kien-vi-thu-tinh-bat-minh-511402.html