Bác sĩ bị hành hung vì phản đối quán trà chanh dựng xe chắn lối vào nhà

Một bác sĩ đã bị đánh hội đồng khi phản ứng quán trà chanh dựng xe chắn lối vào nhà mình.

Ngày 31/1, Công an thị trấn Tân Kỳ (huyện Tân Kỳ, Nghệ An) cho biết, đang lập hồ sơ vụ việc Bác sĩ Thái Doãn Nam (55 tuổi, trú tại khối 2, thị trấn Tân Kỳ, công tác Trạm Y tế xã Đồng Văn, huyện Tân Kỳ) bị đánh hội đồng trọng thương phải nhập viện cấp cứu, điều trị.

Trước đó, bác sĩ Nam nhập viện trong tình trạng phù nề nhiều vị trí trên vùng mặt, đa chấn thương, thâm tím do bị ngoại lực tác động.

 Bác sĩ Nam bị đa chấn thương đang điều trị tại bệnh viện

Bác sĩ Nam bị đa chấn thương đang điều trị tại bệnh viện

Người nhà của bác sĩ Nam cho biết, gia đình bác sĩ Nam ở gần quán trà chanh Bụi Phố của một công chức thị trấn Tân Kỳ mới mở. Quán trà chanh này thường xuyên mở nhạc cỡ lớn gây ồn ào, dựng xe lấn chiếm vỉa hè... Người dân đã nhiều lần phản đối và Công an thị trấn cũng đã lập biên bản, nhắc nhở, yêu cầu quán cam kết quy định, nếp sống tại khu dân cư, không mở nhạc ồn ào, dựng xe đúng nơi quy định.

Ngày 22/1 (tức 28 Tết Nguyên Đán), bác sỹ Nam đưa xe từ ngoài đường vào nhà nhưng do bị phương tiện của quán Trà Chanh chặn lối nên phản ứng thì bị nhiều người tại quán hăm dọa, chửi bới.

Chiều 30/1, khi bác sĩ Nam đi làm trở về nhà thì bị xe ô tô đỗ chắn ngang cổng vào. Lúc đó, bác sĩ Nam có nói chuyện, phản ánh việc xe đỗ chắn lối vào nhà thì xảy ra mâu thuẫn rồi bị một số người trong quán trà chanh lao ra đánh tới tấp.

Sự việc chỉ dừng lại khi có nhiều người dân can ngăn, sau đó bác sĩ Nam được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Hiện vụ việc đang được Công an thị trấn Tân Kỳ tiếp tục làm rõ.

T.T

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/an-ninh-hinh-su/bac-si-bi-hanh-hung-vi-phan-doi-quan-tra-chanh-dung-xe-chan-loi-vao-nha-329942.html