Bắc Ninh sẵn sàng cho Lễ hội vùng Lim Xuân Kỷ Hợi 2019

Đồng chí Nguyễn Văn Phong - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh nhấn mạnh: Các hoạt động diễn ra trong Lễ hội phải bảo đảm tôn vinh giá trị của Dân ca Quan họ Bắc Ninh nhân dịp kỷ niệm 10 năm được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại...

Cổng dẫn vào Lễ hội vùng Lim.kiểm tra công tác chuẩn bị tại khu vực đồi Lim.

Cổng dẫn vào Lễ hội vùng Lim.kiểm tra công tác chuẩn bị tại khu vực đồi Lim.

Về vấn đề an ninh, Công an huyện Tiên Du sẽ huy động 100% lực lượng tham gia công tác đảm bảo ANTT. Lực lượng các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Bắc Ninh tăng cường phối hợp tích cực, nhằm ngăn chặn kịp thời các hiện tượng làm mất an ninh trật tự, ùn tắc giao thông, vi phạm các điểm quy hoạch lễ hội.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh nhấn mạnh: Các hoạt động diễn ra trong lễ hội phải bảo đảm tôn vinh giá trị của Dân ca Quan họ Bắc Ninh nhân dịp kỷ niệm 10 năm được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Ban chỉ đạo, Ban tổ chức Lễ hội vùng Lim Xuân Kỷ Hợi 2019 cùng chính quyền địa phương cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động của lễ hội, không để xảy ra các hiện tượng tiêu cực, phản cảm.

Mọi công tác chuẩn bị cho Lễ hội vùng Lim Xuân Kỷ Hợi 2019 đã sẵn sàng.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Phong, những tồn tại của các mùa lễ hội trước cần khắc phục triệt để trong năm 2019. Sớm triển khai các chốt trực bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Bên cạnh đó, cần quản lý chặt chẽ hệ thống âm thanh, ánh sáng tại các lán giao lưu hát Quan họ; trang phục, ứng xử của liền anh, liền chị bảo đảm đúng lề lối../.

Tin, ảnh: Kim Chiến

Nguồn Đảng Cộng Sản VN: http://cpv.org.vn/tu-tuong-van-hoa/bac-ninh-san-sang-cho-le-hoi-vung-lim-xuan-ky-hoi-2019-513403.html