Bắc Ninh: Sa thải thanh tra xe buýt liên tục chửi bậy, dọa cắt cổ hành khách

Giám đốc Công ty xe buýt Mạnh Hào đã ra quyết định sa thải nhân viên thanh tra xe buýt Phạm Bá T. do có hành vi, lời nói không chuẩn mực, vi phạm quy định của công ty.

Ngày 28/8, trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Công ty xe buýt Mạnh Hào cho biết, ngay sau khi đoạn clip quay lại cảnh nhân viên thanh tra xe buýt Mạnh Hào có hành vi đe dọa, chửi bới, thậm chí dọa cắt cổ hành khách được gửi đến Sở GTVT tỉnh Bắc Ninh, công ty đã yêu cầu nhân viên Phạm Bá T. (SN 1986, người xuất hiện trong clip) giải trình. Đồng thời công ty ra quyết định sa thải ngay nhân viên này trong ngày 27/8.

"Sau sự việc này, chúng tôi sẽ họp chấn chỉnh toàn bộ nhân viên công ty về thái độ phục vụ hành khách đi xe buýt", vị lãnh đạo công ty nói.

Người đàn ông mặc quần áo trắng, đi dép lê, không đeo biển tên tự xưng là nhân viên thanh tra xe buýt Mạnh Hào chửi bới, dọa cắt cổ hành khách. Ảnh cắt từ clip.

Người đàn ông mặc quần áo trắng, đi dép lê, không đeo biển tên tự xưng là nhân viên thanh tra xe buýt Mạnh Hào chửi bới, dọa cắt cổ hành khách. Ảnh cắt từ clip.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền một đoạn clip ghi lại hình ảnh người đàn ông mặc quần áo trắng, đi dép lê, không đeo biển tên tự xưng là nhân viên thanh tra, giám sát tuyến xe bus BN01 từ Bắc Ninh - Lương Tài do Mạnh Hào bus khai thác có lời lẽ thiếu văn hóa. Thậm chí, người này còn đòi “cắt cổ” đối với 1 hành khách trên xe.

Theo đó, người đàn ông này liên tục yêu cầu một hành khách lớn tuổi xuống xe nhưng vị khách không xuống. Lúc này, người đàn ông tự xưng là thanh tra liên tục có lời lẽ xúc phạm, thiếu văn hóa đối với vị khách trên. Thậm chí, đối tượng còn hăm dọa “bố mày cắt cổ”.

Trước hành vi hung hãn của người tự xưng là thanh tra trên, một hành khách trên xe thắc mắc “thanh tra mà như thế à?”, thì người đàn ông này lớn tiếng: “Thanh tra là như thế nào, tao không được quyền kiểm tra chúng mày à… tao là người giám sát xe này đấy…”. Sự việc chỉ dừng lại sau khi người đàn ông tự xưng là thanh tra này xuống xe nhưng vẫn quay lại chửi bới hành khách.

Liên quan đến vụ việc trên, sáng ngày 28/8, trao đổi với PV Người Đưa Tin Pháp Luật, ông Lê Ngọc Tuyển, Giám đốc sở GTVT tỉnh Bắc Ninh cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin sự việc phía sở GTVT tỉnh Bắc Ninh đã có công văn chấn chỉnh, yêu cầu chỉ đạo xử lý trường hợp trên.

Ông Tuyển thông tin: “Qua báo cáo ban đầu, người có hành vi chửi bới hành khách là thanh tra nội bộ của Công ty xe buýt Mạnh Hào. Vấn đề này do nội bộ công ty xử lý sau sẽ có báo cáo cụ thể”.

T.A (TH)

Nguồn Pháp Luật Net: https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/phap-luat/bac-ninh:-sa-thai-thanh-tra-xe-buyt-lien-tuc-chui-bay-doa-cat-co-hanh-khach-53146.html