Bắc Ninh: Phụ huynh đi chợ tự lo bữa ăn bán trú cho trẻ giữa tâm bão 'sán lợn'

Giải pháp tạm thời được đưa ra giữa 'tâm bão' sán lợn và khi đơn vị cung cấp thực phẩm cho các trường đang bị tạm đình chỉ, phụ huynh có con học mầm non ở Thuận Thành, Bắc Ninh đã thay nhau, cùng với các cô bếp ăn trực tiếp đi lựa chọn thực phẩm ở các siêu thị lớn, có uy tín.

Thông tin này được bà Trần Thị Vân – Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh - cung cấp, liên quan đến vùng “tâm bão” sán lợn ở Thuận Thành, Bắc Ninh trong những ngày qua. Trước tình hình phụ huynh ở trường mầm non Thanh Khương, Mão Điền lo lắng, nghỉ việc ở nhà để chăm con thay vì cho con đến trường sau khi hàng trăm trẻ nhiễm sán lợn, bà Vân cho hay tình hình này đã được khắc phục đáng kể.

Theo đó, tính đến sáng 20/3, bà Vân cho biết phần lớn trẻ đã quay lại trường mầm non, tình hình trật tự ở các trường hiện cũng tạm lắng xuống. “Phụ huynh mong muốn làm rõ việc công ty cung cấp thực phẩm có tuồn thực phẩm bẩn vào trường hay không, chờ đợi kết quả xác minh. Các ngành chức năng cũng đang gấp rút làm phần việc của mình để sớm có kết quả chính thức” – Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh cho hay.

Trẻ đi lấy máu xét nghiệm sán lợn dịp cuối tuần qua. Ảnh: Nguồn Vietnam+

Trẻ đi lấy máu xét nghiệm sán lợn dịp cuối tuần qua. Ảnh: Nguồn Vietnam+

Liên quan đến bữa ăn bán trú của con khi các con quay lại trường, theo bà Vân, một số ít trường lựa chọn phương án hoãn bữa ăn bán trú. Theo đó buổi trưa phụ huynh đón con về nhà ăn cơm.

“Còn một số trường khác, trong đó có trường mầm non Thanh Khương, thì giải pháp tạm thời đưa ra là phụ huynh cắt cử người, cùng với cán bộ bếp ăn đi mua thực phẩm tại một số siêu thị lớn, có uy tín trong tỉnh” – bà Vân nói.

Việc lựa chọn đơn vị cung ứng thực phẩm mới, theo bà Vân đến thời điểm này vẫn chưa được quyết định, phần vì sau sự việc cần phải tiến hành lựa chọn cẩn thận hơn, mặt khác vì chưa có kết luận cuối cùng của cơ quan chức năng nên việc chấm dứt hợp đồng với đơn vị cũ (công ty Hương Thành) vẫn chưa thực hiện. “Việc này sẽ tính đến sau khi cơ quan chức năng có kết quả cuối cùng” – bà Vân nói.

Cũng theo Chủ tịch Hội Bắc Ninh Trần Thị Vân, hiện tại cán bộ Hội LHPN tỉnh đang tích cực cùng chung sức tham gia với phụ huynh trong việc lựa chọn bữa ăn cho các con, vận động trẻ đến trường và tuyên truyền để người dân hiểu thêm về bệnh sán lợn.

“Hiện tại Hội cũng đang tổ chức lớp tập huấn về vệ sinh an toàn thực phẩm, và trong năm nay sẽ xây dựng kế hoạch tổ chức giám sát bữa ăn bán trú tại các trường. Năm 2018, chúng tôi đã giám sát tại bếp ăn khu công nghiệp, các chợ. Công việc này sẽ được dồn sức tại các trường học của tỉnh trong năm nay” – Hội LHPN tỉnh Bắc Ninhchia sẻ.

Cô trò trường mầm non Thanh Khương ngày 19/3/2019. Nguồn ảnh: Báo Bắc Ninh

Trước đó, vào cuối tuần vừa qua, hơn 1.000 phụ huynh Bắc Ninh đã đưa con em mình xuống 2 bệnh viện ở Hà Nội để xét nghiệm sán. Kết quả, đã có trên 200 trẻ được phát hiện dương tính với sán lợn. Ngay sau đó, nhiều cơ quan liên quan đã vào cuộc, riêng chính quyền địa phương là UBND tỉnh Bắc Ninh đã có cuộc họp khẩn cấp cùng những chỉ đạo các ban ngành trong tỉnh khẩn trương vào cuộc xác minh nguyên nhân và đưa ra giải pháp khắc phục.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo Bộ Y tế cử ngay đoàn công tác về tỉnh Bắc Ninh và các tỉnh có phát hiện để chỉ đạo phòng, chống bệnh, chỉ đạo các cơ sở y tế tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc kịp thời khám, điều trị cho người bệnh… Đặc biệt, giao Bộ Công an điều tra làm rõ thực phẩm bị nhiễm ấu trùng sán lợn tại tỉnh Bắc Ninh.

Bộ GD&ĐT chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện đúng các quy định về an toàn thực phẩm, nhất là các cơ sở có bếp ăn cho học sinh và vệ sinh trường học; tuyên truyền, vận động học sinh và phụ huynh học sinh thực hiện ăn uống hợp vệ sinh và vệ sinh thân thể.

Dương Hà

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/xa-hoi/bac-ninh-phu-huynh-di-cho-tu-lo-bua-an-ban-tru-cho-tre-giua-tam-bao-san-lon-post57011.html