Bắc Ninh: Phát động cuộc thi tìm hiểu thân thế, sự nghiệp đồng chí Lê Quang Đạo

Đối tượng dự thi gồm cán bộ, đảng viên, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên và các tầng lớp Nhân dân trong toàn tỉnh Bắc Ninh, tập trung trả lời 5 câu hỏi về cuộc đời hoạt động cách mạng và những cống hiến to lớn của đồng chí Lê Quang Đạo đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Lê Quang Đạo (8/8/1921 - 8/8/2021), ngày 22/1, tại Trường THPT Lý Thái Tổ, thị xã Từ Sơn, Tỉnh ủy Bắc Ninh phát động cuộc thi tìm hiểu "Thân thế, sự nghiệp, cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Lê Quang Đạo".

Cơ cấu giải thưởng, về tập thể gồm 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba; về cá nhân gồm 3 giải Nhất, 7 giải Nhì, 10 giải Ba và 15 giải Khuyến khích. Ngoài ra, Ban Tổ chức cũng đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 9 tập thể, cá nhân là các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc có nhiều người tham gia, có nhiều bài dự thi đạt chất lượng cao; cá nhân có bài dự thi xuất sắc.

Bài dự thi sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt, viết tay hoặc đánh máy vi tính trên khổ giấy A4, phông chữ Times New Roman, cỡ chữ 14; khuyến khích bài thi có tranh, ảnh và các tài liệu minh họa kèm theo (không quá 200 trang gồm cả ảnh và tài liệu minh họa kèm theo). Các tài liệu, tư liệu phải trích dẫn, ghi chú rõ nguồn gốc. Hạn cuối nhận bài dự thi là ngày 30/5.

Đồng chí Ngô Văn Liên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Ninh phát biểu tại lễ phát động. (Ảnh: Anh Tuấn)

Đồng chí Ngô Văn Liên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Ninh phát biểu tại lễ phát động. (Ảnh: Anh Tuấn)

Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Ninh Ngô Văn Liên nhấn mạnh, cuộc thi nhằm giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân hiểu thêm về cuộc đời hoạt động cách mạng và những đóng góp quan trọng của đồng chí Lê Quang Đạo đối với Đảng, cách mạng Việt Nam và quê hương Bắc Ninh; đồng thời, góp phần giáo dục thế hệ trẻ về tấm gương của đồng chí, khơi dậy niềm tự hào về quê hương, đất nước, củng cố niềm tin, ý thức trách nhiệm, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa vì mục tiêu xây dựng tỉnh Bắc Ninh ngày càng giàu đẹp, văn minh và hiện đại.

Người đứng đầu ngành Tuyên giáo tỉnh đề nghị các cấp ủy Đảng, sở, ngành, địa phương quan tâm chỉ đạo nhằm tuyên truyền rộng rãi, cổ vũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên và các tầng lớp Nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia cuộc thi.

Bên cạnh đó, hệ thống Tuyên giáo, Tuyên huấn các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc cần tích cực, chủ động tham mưu cấp ủy xây dựng kế hoạch cuộc thi, tổ chức chấm sơ khảo, lựa chọn bài dự thi đạt kết quả cao gửi về Ban Tổ chức cấp tỉnh.

Đồng chí Lê Quang Đạo tên thật là Nguyễn Đức Nguyện (bí danh: Nho Mẫn, Minh, Miện, Đăng, Trần Hoạt) sinh ra và lớn lên trên quê hương giàu truyền thống văn hiến, phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Từ khi tuổi còn nhỏ, đồng chí đã sớm giác ngộ cách mạng.

Trong suốt hơn 60 năm hoạt động cách mạng (1939 - 1999), đồng chí giữ nhiều trọng trách như: Bí thư Ban Cán sự Đảng tỉnh Bắc Ninh, Phúc Yên; Bí thư Thành ủy Hải Phòng; Bí thư Thành ủy Hà Nội; Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; Trưởng ban Khoa giáo Trung ương phụ trách công tác Dân vận; Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước; Chủ tịch Quốc hội; Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam từ khóa III đến khóa VI (dự khuyết từ 1960, chính thức từ năm 1972 đến năm 1991), Bí thư Trung ương Đảng các khóa IV và V (1976 - 1986), Đại biểu Quốc hội khóa VIII và IX.

Đồng chí là học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà lãnh đạo có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và Nhân dân, người cộng sản gương mẫu, nhà yêu nước chân thành, có tinh thần làm việc tận tụy, phấn đấu trọn đời vì lý tưởng của Đảng và hạnh phúc của Nhân dân./.

Anh Tuấn

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/tu-tuong-van-hoa/bac-ninh-phat-dong-cuoc-thi-tim-hieu-than-the-su-nghiep-dong-chi-le-quang-dao-573387.html