Bắc Ninh: Lập 3 đoàn liên ngành thanh tra dịch tả lợn châu Phi

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa quyết định thành lập 3 đoàn liên ngành để thanh tra trách nhiệm Chủ tịch UBND các huyện Lương Tài, Gia Bình, Thuận Thành trong việc thực hiện phòng, chống dịch tả lợn châu Phi.

Người dân xã Nhân Thắng, huyện Gia Bình đưa lợn bị dịch tả lợn châu Phi đi tiêu hủy. Ảnh: Trần Quang

Người dân xã Nhân Thắng, huyện Gia Bình đưa lợn bị dịch tả lợn châu Phi đi tiêu hủy. Ảnh: Trần Quang

Đoàn sẽ tập trung thanh tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành về phòng, chống dịch tả lợn châu Phi cũng như việc tổ chức thực hiện phòng, chống dịch bệnh.

Thời gian thanh tra trong vòng 45 ngày (không tính ngày nghỉ theo chế độ).

Thời kỳ thanh tra từ ngày 12/9/2018 đến thời điểm thanh tra, khi cần thiết có xem xét cả trước thời điểm trên.

Trước đó, từ đầu tháng 3, trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã phát sinh các ổ dịch tả lợn châu Phi, khiến người nông dân thiệt hại nặng nề.

Huyện Gia Bình là địa phương cuối cùng có dịch tả lợn châu Phi xuất hiện.

Theo thông tin từ Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh, đến khoảng giữa tháng 4, dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện tại tất cả 8/8 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh, khiến hơn 1.800 con mắc bệnh, chết, buộc tiêu hủy với tổng trọng lượng gần 135 tấn.

Mặc dù bệnh dịch tả lợn châu Phi không lây sang người nhưng đang diễn biến hết sức phức tạp.

Ngoài Bắc Ninh, nhiều tỉnh, thành phố phía Bắc cũng phát hiện bị nhiễm dịch tả lợn châu Phi.

Hải Hà

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/xa-hoi/y-te/bac-ninh-lap-3-doan-lien-nganh-thanh-tra-dich-ta-lon-chau-phi_t114c9n148147