Bắc Ninh: Khởi tố vụ án bố đâm nhầm khiến con gái 16 tuổi tử vong

Nhìn thấy con gái 16 tuổi đi ra cổng thì tưởng nhầm là vợ nên người cha đã dùng kéo đâm nhầm vào vùng ngực con gái khiến nạn nhân tử vong.Cự Giải

Báo VietNamnet dẫn nguồn thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh sáng nay cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với Phan Văn Sang (SN 1974, xã Hán Quảng, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh) về hành vi giết người.

Trước đó, rạng sáng 18/12, Phan Văn Sang và vợ là Lại Thị T. (SN 1979) xảy ra mâu thuẫn, xô xát.

Trong đêm tối, khi con gái họ là Phan Thị N. (SN 2002) đi ra cổng, Sang tưởng là vợ chạy đi gọi người đến can thiệp nên đã dùng kéo bằng kim loại đâm vào vùng ngực.

Dù được đưa đến trung tâm y tế huyện Thuận Thành cấp cứu, nhưng cháu N. không qua khỏi.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, công an huyện Thuận Thành và Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Bắc Ninh đã xuống hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Điều tra nghi án bố đâm nhầm khiến con gái 16 tuổi tử vong - Hình minh họa

Điều tra nghi án bố đâm nhầm khiến con gái 16 tuổi tử vong - Hình minh họa

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh, đối tượng Phan Văn Sang đã thừa nhận hành vi phạm tội. Chỉ vì mâu thuẫn với vợ, không kìm được cơn nóng giận, nghi phạm đã dùng kéo đâm nhầm khiến con gái tử vong, Dân trí thông tin thêm.

Liên quan đến vụ việc, trao đổi với PV Báo Người Đưa Tin, ông Nguyễn Khắc Nhánh – Chủ tịch UBND xã Hán Quảng cho biết, án mạng xảy ra khiến người dân địa phương vô cùng bàng hoàng.

Theo ông Nhánh, Phan Văn Sang và vợ đã kết hôn được nhiều năm và có với nhau 3 người con. Nạn nhân là cô con gái út, đang học gần nhà. Cuộc sống vợ chồng Sang cũng bình thường, chưa bao giờ xảy ra mâu thuẫn khiến chính quyền địa phương phải can thiệp. "Không hiểu vì mâu thuẫn gì khiến Sang có hành động như vậy", ông Nhánh cho biết.

Tại địa phương, Phan Văn Sang là người sống thật thà, tình cảm, chưa thấy xích mích, cãi cọ với ai bao giờ. Sang cũng chưa từng có tiền án, tiền sự, cũng không nằm trong danh sánh nghiện ma túy của địa phương.

Hiện sự việc đang được cơ quan công an tích cực điều tra, làm rõ.

(T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/bac-ninh-khoi-to-vu-an-bo-dam-nham-khien-con-gai-16-tuoi-tu-vong-a256639.html