Bắc Ninh: Hiên Vân gắn xây dựng hạ tầng với gìn giữ văn hóa truyền thống

Xã Hiên Vân (Tiên Du, Bắc Ninh) là một trong những địa phương đang thực hiện bảo tồn không gian làng trong đô thị trung tâm của tỉnh. Tuy nhiên, đứng trước lộ trình phát triển lên phường, xã đẩy mạnh việc đầu tư cơ sở hạ tầng gắn với gìn giữ nét văn hóa truyền thống và xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

Các hồ sinh thái ở xã Hiên Vân được kè đá, làm lan can bao quanh tạo cảnh quan đẹp cho các thôn

Anh Nguyễn Đình Quang, cán bộ giao thông - xây dựng xã Hiên Vân cho biết: Với sự quan tâm của tỉnh, huyện, năm 2015 xã hoàn thành chương trình xây dựng Nông thôn mới. Hệ thống giao thông được đầu tư phát triển tạo sự kết nối từ Hiên Vân tới các địa phương lân cận để lưu thông, phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, tuyến đường huyện Bách Môn - Lạc Vệ chạy qua trung tâm xã Hiên Vân có chiều dài 2 km, mặt cắt 7m và 4 trục đường chính của 5 thôn tạo thành hệ thống giao thông đồng bộ với điện chiếu sáng, cống thoát nước kín. Ngoài ra, các đường ngõ, xóm đều được cứng hóa, đáp ứng tốt hoạt động giao thương của người dân. Năm 2021, dự kiến xã thảm bê tông nhựa tuyến đường liên thôn phía Bắc của xã với chiều dài hơn 2km, mặt cắt 5 m tạo diện mạo mới cho toàn xã.
Về cơ sở giáo dục, khối Mầm non, địa phương có 3 điểm trường cơ bản đáp ứng được nhu cầu học tập của các em học sinh. Hiện nay, địa phương xây dựng điểm trường thôn Khám và chuẩn bị phương án cải tạo 2 điểm trường Mầm non thôn Nội, Na. Khối Tiểu học, xã đề xuất huyện cho phép xây bổ sung 1 số phòng học theo diện cấp bách để khắc phục tình trạng thiếu hụt phòng học. Trường THCS cũng đang xây dựng kế hoạch năm 2021 cải tạo một số công trình phụ trợ của nhà trường, đáp ứng các tiêu chí của ngành giáo dục. Để từng bước hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng và nâng cao chất lượng giáo dục, địa phương tiến hành quy hoạch khu đất tại thôn Kiều để xây dựng mới trường Tiểu học, THCS Hiên Vân...
Đối với hệ thống nhà văn hóa, hiện nay 5/5 thôn có điểm hoạt động. Riêng thôn Na, Khám đang đầu tư xây dựng nhà văn hóa mới với quy mô hiện đại, có khuôn viên cây xanh phục vụ nhu cầu hội họp và rèn luyện thể thao của người dân.
Cùng với đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, Hiên Vân còn tích cực thực hiện bảo tồn không gian làng truyền thống, tuyên truyền, xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Cụ thể, địa phương xác định các khu vực cần bảo vệ (nhà cổ, không văn văn hóa truyền thống) để tăng cường quản lý về việc tách hộ, mở rộng diện tích nhà ở, nhất là vấn đề cấp phép xây dựng, cải tạo nhà ở. Triển khai khu đất đấu giá rộng 9,5 ha tại thôn Na, Nội để kết hợp tạo vốn xây dựng Nông thôn mới và đáp ứng mục tiêu giãn dân trong các khu vực cần bảo tồn. Nổi bật trong việc gìn giữ không gian sinh thái là việc địa phương kè 3 hồ nước với diện tích hàng chục nghìn m2 tại thôn Kiều, Na, Nội...
Theo xu hướng phát triển, Hiên Vân sẽ lên phường, thuộc khu vực đô thị lõi của tỉnh. Đây là cơ sở, động lực mới để địa phương phát triển và tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân trong việc chung tay cùng chính quyền xã xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh. Các hội, đoàn thể thường xuyên lồng ghép, phổ biến đến nhân dân ý thức văn minh đô thị, nhất là công tác bảo vệ môi trường; xây dựng các tuyến đường hoa, đường tự quản; chấp hành các quy định về an toàn giao thông. Các thôn, đoàn thể thường xuyên phát động các phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc; tổng vệ sinh đường làng, nạo vét hệ thống cống rãnh thu gom nước thải... để khuyến khích, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia. Thông qua công tác tuyên truyền và hoạt động cụ thể, nhận thức của người dân trong việc xây dựng nếp sống văn minh đô thị từng bước được nâng cao.
Theo kế hoạch đầu tư của huyện Tiên Du, giai đoạn năm 2021-2025 Hiên Vân có 26 công trình, hạng mục công trình được thực hiện để hòa thiện hệ thống cơ sở hạ tầng, đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Trong đó, riêng năm 2021, xã có 11 công trình như: Khu văn hóa thể thao và bãi xe thôn Nội; kênh tưới N6 - 3, đồng Ré (thôn Na - Nội), đồng Vân (thôn Khám - Nguyễn - Kiều); cải tạo nâng cấp một số tuyến đường giao thông, nghĩa trang liệt sỹ. Năm 2022, xã có 7 công trình phục vụ nhu cầu về sân chơi, tập luyện thể thao, trường học, điện chiếu sáng... Đây là những công trình có ý nghĩa quan trọng, thiết thực đối với sự phát triển của địa phương. Tuy nhiên, các công trình đều có kế hoạch, lộ trình đầu tư cụ thể, trong khi đó, quá trình phát triển lại nảy sinh những vấn đề cần giải quyết kịp thời để phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư. Cụ thể, địa phương kiến nghị các cấp, ngành quan tâm đầu tư mở rộng các nhà văn hóa, điện chiếu sáng một số tuyến đường và hỗ trợ địa phương làm vỉa hè quanh các hồ sinh thái để hoàn thiện, nâng cấp hệ thống hạ tầng, phục vụ người dân tốt hơn.

Hoàng An

Nguồn Văn Hiến: http://vanhien.vn/news/bac-ninh-hien-van-gan-xay-dung-ha-tang-voi-gin-giu-van-hoa-truyen-thong-81025