Bắc Ninh: Du khách thập phương tưng bừng trẩy hội Lim

Hội Lim năm nay diễn ra vào ngày 27, 28 - 2 (tức ngày 12, 13 tháng Giêng) tại thị trấn Lim, xã Nội Duệ và xã Liên Bão (Tiên Du, Bắc Ninh), thu hút hàng nghìn người dân tham gia.

Sức hút của hội Lim chính là những làn điệu quan họ. Vì vậy, một trong những điểm mới của hội Lim năm nay là có các canh hát quan họ truyền thống tại nhà chứa quan họ tại thôn Lũng Giang, thị trấn Lim.

Nhiều du khách tập trung trước cổng đồi Lim.

Theo Ban tổ chức lễ hội, năm nay, ngoài 6 chòi hát quan họ và 1 sân khấu chính được tổ chức trên đồi Lim và 8 điểm hát dưới ao bằng thuyền rồng; còn có 12 điểm hát quan họ tại nhà các nghệ nhân với lề lối truyền thống để du khách có những trải nghiệm tìm về nét xưa. Các điểm hát này sẽ diễn ra từ tối ngày 12 âm lịch và kéo dài hết lễ hội.

Sân khấu chính của lễ hội.

Một số điểm hát quan họ tiêu biểu như: Nhà anh hai Nguyễn Văn Chiến ở xóm Chinh (Hữu Giang, Tiên Du); Nhà chứa quan họ ở xóm Đông (Hữu Giang, Tiên Du)…

Các liền anh, liền chị hát trao duyên.

Bên cạnh "đặc sản" quan họ, hội Lim năm nay vẫn duy trì các trò chơi dân gian truyền thống như: Đu tiên, vật truyền thống, bịt mắt bắt dê, đập niêu, tổ tôm điếm, kéo co...

Năm nay, công tác phục vụ du khách trong lễ hội được ban tổ chức chú trọng. Cụ thể, năm nay các loại trò chơi trúng thưởng sẽ không được tổ chức phía bên trong khu vực lễ hội mà sẽ phải dời sang khu vực khác để tránh tập trung đông người, chen chúc trong khu vực tổ chức lễ hội.

Tranh truyền thống Đông Hồ

Bên cạnh đó, ban tổ chức sẽ chuẩn bị 30 nhà vệ sinh tại 5 điểm để phục vụ du khách, tăng thêm 10 nhà vệ sinh so với năm ngoái; số lượngthùng rác cũng được tăng lên để đảm bảo mỹ quan cho khu vực lễ hội và thuận tiện cho người dân.

Đặc biệt, để bảo đảm cho người dân được trẩy hội an toàn, vui tươi, Chủ tịch UBND huyện Tiên Du cho biết công tác đảm bảo an ninh trật tự được tăng cường. UBND huyện thành lập đường dây nóng của Ban Chỉ đạo Lễ hội vùng Lim Xuân Mậu Tuất để tiếp thu, xử lý những thông tin của đại diện tổ chức, cá nhân phản ánh về những vấn đề liên quan đến Lễ hội vùng Lim.

Lực lượng an ninh được huy động để đảm bảo an toàn lễ hội.

Cùng với đó, huy động 100% quân số của Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện và tăng cường cán bộ chiến sĩ của Công an tỉnh Bắc Ninh, gắn trách nhiệm cá nhân đối với từng khu vực quản lý.

Du khách đổ về hội Lim

Hà Trần

Nguồn CL&XH: http://conglyxahoi.net.vn/doi-song/bac-ninh-du-khach-thap-phuong-tung-bung-tray-hoi-lim-10533.html