Bắc Ninh: Điều tra nghi án tài xế taxi bị cứa cổ suýt chết

Khi thấy 2 vị khách liên tục thay đổi địa điểm đến từ tỉnh này qua tỉnh khác, tài xế taxi bị cứa cổ lập tức có cảnh giác, hạ kính xe, gọi điện đàm đồng nghiệp tới hỗ trợ mới may mắn thoát chết.

Thông tin tới báo chí, Công an thị xã Từ Sơn (Bắc Ninh) cho hay, đơn vị đang tiến hành tra nghi án tài xế taxi bị cứa cổ trong đêm.

Anh T. phải khâu nhiều mũi sau pha cứa cổ của hai thanh niên. Nguồn ảnh: Zing

Theo cơ quan điều tra, đêm 28/7, anh Nguyễn Văn T. (SN 1992, trú huyện Gia Lâm, Hà Nội), tài xế taxi ở Hà Nội trong lúc đang chờ khách tại khu vực xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm thì có hai khách nam tới hỏi đi.

Điều lạ lùng, trên đường đi, hai vị khách nam liên tục thay đổi địa điểm chạy từ Bắc Ninh tới tận bến xe Mỹ Đình (Hà Nội), rồi lại vòng qua KCN Quang Châu (Bắc Giang). Sau đó, hai vị khách tiếp tục đòi ra sân bay Nội Bài, rồi lại vòng về Từ Sơn.

Thấy dấu hiệu lạ, anh T. cảnh giác gọi điện đàm cho đồng nghiệp và hạ cửa kính xe để dễ cầu cứu khi cần. Quả nhiên, tới 1h sáng 29/7, hai vị khách yêu cầu tài xế chạy tới một khu vực vắng người.

Khi anh T. nhất quyết từ chối, yêu cầu hai thanh niên xuống xe thì một trong hai đối tượng chồm lên rút dao cứa cổ tài xế taxi. Bị tấn công bất ngờ, anh T. chống trả quyết liệt và cầu cứu.

May mắn, lúc này có nhiều người đi đường trông thấy đã lao tới hỗ trợ, tuy nhiên các đối tượng lạ mặt đã tẩu thoát. Tài xế T. may mắn chỉ bị thương nhẹ, không nguy hiểm tới tính mạng.

Hiện tại, cơ quan điều tra đang tiến hành tạm giữ xe và điện thoại của anh T. để tìm hiểu vụ việc.

P.H

Nguồn Vietnamdaily: https://vietnamdaily.net.vn/tin-247/bac-ninh-dieu-tra-nghi-an-tai-xe-taxi-bi-cua-co-suyt-chet-6533.html