Bắc Ninh: Đi học trở lại sau sự cố nước thải ngập trường học

Hơn 1.400 học sinh đã trở lại sau sự cố nước thải tràn vào trường học tại phường Phong Khê – Bắc Ninh. Thầy cô và các em học sinh mong rằng, nguyên nhân sẽ được cơ quan chức năng xử lý triệt để.

Học sinh Trường Tiểu học Phong Khê trong ngày đầu trở lại trường học.

Học sinh Trường Tiểu học Phong Khê trong ngày đầu trở lại trường học.

Nước rút HS trở lại trường

Sáng 5/5 ghi nhận của PV Báo GD&TĐ, HS toàn Trường Tiểu học Phong Khê và Trường THCS Phong Khê (phường Phong Khê, TP Bắc Ninh) trở lại trường sau kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và sự cố nước ngập trước đó.

Chị Nguyễn Thị Lan, phụ huynh có con học lớp 5 ở Trường Tiểu học Phong Khê phấn khởi nói, nước rút học sinh đã vui vẻ đến trường. Theo chị Lan, khu vực Trường Tiểu học Phong Khê thường xuyên bị ngập khi trời mưa vì là vùng trũng nhất của xã.

“Trước là ngập do xả nước thải rất bẩn. Ngay sau khi nước rút, học sinh vui vì được quay trở lại trường học. Tuy nhiên, hôm nay mưa nước lại có nguy cơ ngập. Vì vậy, vẫn ảnh hưởng đến các cháu, rất mong chính quyền có giải pháp để học sinh được tận hưởng không khí và môi trường an toàn...”, chị Lan nói.

Chia sẻ với Báo GD&TĐ, cô Nguyễn Thị Thủy - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phong Khê cho biết, sáng 5/5 hơn 700 em đã đi học. Một số em có dấu hiệu ho, sốt được gia đình cho nghỉ học ở nhà theo khuyến cáo. Nhà trường sẽ tổ chức dạy bù cho các em để kịp chương trình.

“Để phòng, chống Covid-19, các thầy cô giáo của trường tổ chức đo thân nhiệt và khử khuẩn đảm bảo an toàn cho học sinh đến trường vào đầu giờ. Trường không tổ chức các hoạt động ngoại khóa cũng như hoạt động đông người trong thời gian tới…”, cô Thủy cho biết thêm.

Về nguyên nhân học sinh phải nghỉ do nước thải, cô Thủy cho hay: “Nhiều cơ sở sản xuất giấy xả thải khiến nước ứ đọng. Trường cho học sinh nghỉ vào ngày 28 và sáng 29/4. Chỗ ngập sâu nhất là 50cm. Công ty môi trường đã về hút nước ở sân trường.

Nhưng do nước chưa rút hết nên không thể quét dọn sạch sẽ hoàn toàn. Qua kỳ nghỉ lễ, học sinh vẫn phải nghỉ ngày 4/5. Công ty môi trường cam kết sẽ tiếp tục xử lý nước, bùn thải tại bốn góc sân trường để phụ huynh yên tâm đưa con tới lớp…”.

Còn thầy Tống Ngọc Thắng - Hiệu trưởng Trường THCS Phong Khê thì cho biết, học sinh toàn trường đã quay trở lại từ ngày 4/5. “Để đón các em trở lại trường, các thầy cô phối hợp với công ty môi trường cạo và cọ rửa lớp bùn giấy (keo, bã giấy…) trên sân trường…”, thầy Thắng nói.

Dù nước đã rút, thầy Thắng và cô Thủy vẫn mong muốn các cấp, các ngành quan tâm, xây dựng thêm hệ thống xử lý nước thải. Cùng với đó là yêu cầu các cơ sở sản xuất không đủ điều kiện dừng hoạt động để bảo đảm an toàn cho người dân.

Có phương án bảo đảm an toàn cho học sinh

Khu vực cổng Trường Tiểu học Phong Khê và Trường THCS Phong Khê thường xuyên bị ngập khi mưa xuống.

Ông Nguyễn Cương Nghị - Trưởng phòng GD&ĐT TP Bắc Ninh cho biết, gần 100% các em HS trên địa bàn tới lớp sau kỳ nghỉ lễ. Để bảo đảm an toàn, phòng GD&ĐT đã chỉ đạo các trường rà soát những HS, thầy cô liên quan đến F0, F1, F2.

Hiện, giáo viên F2 là 6 và F3 là 14. 10 học sinh đang xác định có phải F1 hay không. F2 có 50 người, 96 em là F3. Các trường hợp trên được cách ly tại nhà và thực hiện thông điệp 5K của Bộ Y tế.

Để phòng, chống dịch Covid-19, phòng chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang, giãn cách xã hội theo quy định 5K của Bộ Y tế.

Bên cạnh đó, Phòng GD&ĐT Bắc Ninh phối hợp với các đơn vị chuyên môn để kiểm tra đột xuất, kiểm tra theo kế hoạch thường xuyên để đảm bảo phòng cháy chữa cháy, an toàn thực phẩm…

“Ngành Giáo dục đã có kế hoạch chương trình dạy học trực tuyến. Đảm bảo 100% HS học trực tuyến hoặc qua truyền hình. TP Bắc Ninh là địa bàn có điều kiện kinh tế thuận lợi nên việc đầu tư máy móc thiết bị cho con em cũng thuận lợi.

Phòng đã thu hình các chương trình để các em chưa bảo đảm việc học do ảnh hưởng của mạng Internet có thể xem lại. Các đơn vị viễn thông đã hỗ trợ việc học trực tuyến tích cực…”, ông Nghị cho hay.

Về sự cố ngập nước thải, ông Nghị cho biết, nhiều cơ sở sản xuất không được phép xả thải ra sông Ngũ Huyện Khê nên lượng nước ứ đọng cục bộ. “Do máy bơm hỏng thì nước chảy ngược. Khi chưa đảm bảo vệ sinh, quan điểm chung của sở GD&ĐT cũng như phòng là không để học sinh tới trường…”, ông Nghị nhấn mạnh.

Trước đó, thông tin với Báo GD&TĐ ông Lê Văn Tấn - Chủ tịch UBND phường Phong Khê cho biết, nước thải không chỉ của cơ sở sản xuất mà cả nước thải sinh hoạt dân cư.

Phường đã đề nghị thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, ngành điện lực dừng cấp điện đối với một số nhà máy sản xuất giấy tại cụm công nghiệp Phong Khê I, tuyến đường Sau Đồng - khu Dương Ổ trong thời gian chờ xử lý tiêu úng trên địa bàn phường và các trường.

“UBND phường luôn sẵn sàng các phương án tổng vệ sinh môi trường khi nước rút. Các cơ sở trường học trên địa bàn phường được đảm bảo an toàn cho học sinh yên tâm tới trường…”, ông Tấn nhấn mạnh.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/phap-luat/bac-ninh-di-hoc-tro-lai-sau-su-co-nuoc-thai-ngap-truong-hoc-flnv1iCMR.html