Bắc Ninh: Cãi nhau với vợ, cầm kéo đâm con gái tử vong

Trong lúc nóng giận, đối tượng đã dùng kéo đâm vào ngực con gái ruột của mình. Mặc dù, nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng đã tử vong.

Khoảng 0h30 ngày 18/12/2018, tại thôn Quảng Lãm (xã Hán Quảng, huyện Quế Võ, Bắc Ninh) xảy ra một vụ án mạng thương tâm. Vào thời điểm trên, anh Phan Văn Sang (SN 1974) và vợ là chị Lại Thị Thu (SN 1979) xảy ra mâu thuẫn, cãi vã.

Trong lúc nóng giận, anh Sang đã dùng kéo đâm vào ngực con gái ruột của mình là cháu Phan Thị N. (SN 2002). Mặc dù, nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng đã tử vong.

Nhận được tin báo, cơ quan Công an đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để giải quyết, đồng thời bắt giữ Phan Văn Sang để điều tra về hành vi Giết người.

Sáng 26/12, trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Nguyễn Khắc Nhánh – Chủ tịch UBND xã Hán Quảng xác nhận vụ việc xảy ra trên.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Theo ông Nhánh, Phan Văn Sang và chị Lại Thị Thu đã kết hôn được nhiều năm và có với nhau 3 người con. Người con cả đã đi lấy chồng, còn cháu N. là con út, đang học lớp 11 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Tại địa phương, Phan Văn Sang là người sống thật thà, chưa có gây lộn với ai bao giờ. Sang cũng chưa từng có tiền án, tiền sự.

Nói về mâu thuẫn trong gia đình khiến Sang dùng kéo đâm vào ngực con gái của mình dẫn đến tử vong, ông Nhánh cho biết: “Không rõ mâu thuẫn về vấn đề gì mà lại khiến cho Sang hành động như vậy”.

Hiện nguyên nhân vụ án mạng đang được cơ quan điều tra làm rõ.

Nguyễn Đạt

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/bac-ninh-cai-nhau-voi-vo-cam-keo-dam-con-gai-tu-vong-20181226105802798.htm