Bạc Liêu tiếp nhận, nuôi dưỡng bé trai hở hàm ếch bị bỏ rơi

Sau hơn 4 tháng điều trị ở bệnh viện, bé trai hở hàm ếch bị cha mẹ bỏ rơi được đưa vào Trung tâm Bảo trợ xã hội Bạc Liêu để chăm sóc, nuôi dưỡng.

Bé trai nói trên tên Lương Hữu Ph. (tên trước đây là Lương Huỳnh Kim Kh.). Bé Ph. được một người phụ nữ nói là bạn ở chung với mẹ bé đưa vào bệnh viện Bạc Liêu lúc 6h40 sáng 10/11 khi vừa mới sinh ra được 3 tiếng.

Do bé bị nhiễm khuẩn sơ sinh nên đưa từ huyện lên tuyến tỉnh để điều trị. Sau khi tiếp nhận, y, bác sĩ bệnh viện đề nghị người phụ nữ này cung cấp thêm giấy chứng sinh, nhưng sau đó không thấy quay lại nữa.

Bé Ph. được các nhân viên trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Bạc Liêu đưa về nuôi dưỡng, chăm sóc.

Bé Ph. được các nhân viên trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Bạc Liêu đưa về nuôi dưỡng, chăm sóc.

Từ lúc đó, bé được điều trị, chăm sóc bằng tất cả tình thương của y, bác sĩ tại khoa Nhi của Bệnh viện Bạc Liêu. Sau hơn 4 tháng ở bệnh viện, sức khỏe của bé đã rất tốt.

Để bé Ph. có điều kiện chăm sóc phù hợp với trường hợp trẻ bị bỏ rơi, ngày 18/3, trung tâm Bảo trợ xã hội Bạc Liêu đã chính thức tiếp nhận bé vào trung tâm.

Đồng thời, trung tâm sẽ làm các thủ tục cần thiết khi có điều kiện sẽ đưa bé đi chữa trị hở hàm ếch giúp bé bình thường trở lại, có cuộc sống tốt nhất.

Hữu Việt Tâm

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/bac-lieu-tiep-nhan-nuoi-duong-be-trai-ho-ham-ech-bi-bo-roi-a509220.html