Bạc Liêu: Tạm giữ dượng rể nhiều lần hiếp dâm cháu vợ

Cha mẹ ly thân và đi làm ăn xa nên bé M. phải sống ở nhà dượng rể. Tại đây, bé bị đối tượng này nhiều lần xâm hại.

Tạm giữ dượng rể đe dọa hiếp dâm cháu vợ. (Ảnh minh họa).

Tạm giữ dượng rể đe dọa hiếp dâm cháu vợ. (Ảnh minh họa).

Ngày 10/9, thông tin từ Công an huyện Hồng Dân (tỉnh Bạc Liêu) cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối tượng Danh Út (44 tuổi, ngụ huyện Hồng Dân) để điều tra về hành vi hiếp dâm trẻ em.

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng tháng 4/2018, đối tượng Út đã có hành vi đe dọa và thực hiện hành vi hiếp dâm bé L.T.M. (12 tuổi, cháu vợ của Út). Gần đây nhất vào tháng 8/2018, ông Út tiếp tục thực hiện hành vi hiếp dâm bé.

Vụ việc sau đó được bé M. kể lại với gia đình. Đến sáng 2/9, bà Huỳnh Thị S. (mẹ ruột bé M.) đến công an trình báo về việc con gái bị đối tượng Út đe dọa hiếp dâm.

Bà S. cho biết, vợ chồng bà do có mâu thuẫn nên ly thân và đi làm xa. Bé M. sống với gia đình ông Út tại xã Vĩnh Lộc, huyện Hồng Dân.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng xử lý theo quy định.

Việt Tâm

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/bac-lieu-tam-giu-duong-re-nhieu-lan-hiep-dam-chau-vo-a399288.html