Bạc Liêu: Sẵn sàng cho Ngày hội Văn hóa Khmer Nam bộ

Đến chiều 12.11, công tác chuẩn bị cho Ngày hội Văn hóa Khmer Nam bộ năm 2017 đã được địa phương đăng cai tổ chức chuẩn bị sẵn sàng.

Sân khấu chính đang gấp rút chuẩn bị cho đêm khai mạc

Ngày hội Văn hóa Khmer Nam bộ lần này được tổ chức tại Bạc Liêu từ ngày 17 – 19.11 với nhiều hoạt động khác nhau. Cho đến nay, Bạc Liêu đã sẵn sàng cho hoạt động này.

Theo BTC, trên 2.000 nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên, nhạc công, vận động viên… các tỉnh ĐBSCL tề tựu về Bạc Liêu tham gia ngày hội Văn hóa Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer Nam bộ lần thứ VII.

Cổng hội chợ đã được xây dựng xong (ảnh Nhật Hồ)

Ngày hội diễn ra các hoạt động như: Thi biểu diễn nghệ thuật quần chúng; triển lãm và giới thiệu hình ảnh, sách, nghề truyền thống của dân tộc Khmer Nam bộ; giới thiệu văn hóa ẩm thực; chương trình giao lưu biểu diễn nghệ thuật giữa tỉnh Bạc Liêu và một số tỉnh, thành.

Rất nhiều áp phích được dựng trên các đường phố chính (ảnh Nhật Hồ)

Đến chiều 12.11, công tác chuẩn bị đã sẵn sàng. Đường phố được trang hoàng. Nơi tổ chức hội chợ, triển lãm được chuẩn bị khá tốt.

Xe tuyên truyền thường xuyên đi các tuyến phố tuyên truyền cho Ngày hội (ảnh Nhật Hồ)

Ông Vương Phương Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu cho biết, các phương án đã được chuẩn bị sẵn sàng. Dù trời có mưa cũng không đáng ngại bởi hầu hết các hoạt động đều trong nhà hoặc có mái che. Chỉ đua ghe ngo là ngoài trời, nhưng dù có mưa vẫn tổ chức bình thường.

Các gian hàng trưng bày văn hóa dân tộc được dựng lên từ chiều 12.11 (ảnh Nhật Hồ)

Cổng chính đi vào khu Hội chợ triển lãm (ảnh Nhật Hồ)

Nhật Hồ

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/du-lich/bac-lieu-san-sang-cho-ngay-hoi-van-hoa-khmer-nam-bo-575700.ldo