Bạc Liêu: Phẫu thuật nối thành công cánh tay bị đứt gần lìa

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu vừa phẫu thuật, nối thành công cánh tay phải bị đứt lìa cho một người đàn ông 31 tuổi quê Cà Mau.

Ngày 5/8, lãnh đạo bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu cho biết, đơn vị vừa phẫu thuật nối thành công cánh tay phải của người đàn ông ở Cà Mau đứt gần lìa ở phần bắp gần nách.

Nạn nhân là anh Võ Hoài Nhân (31 tuổi). Anh Nhân đang công tác tại UBND xã Tân Thuận, huyện Đầm Dơi (tỉnh Cà Mau). Hiện, sức khỏe nạn nhân đang bình phục, hết tím tái, hồng ấm và mạch đập trở lại.

Cánh tay phải của anh Nhân sau khi phẫu thuật.

Bác sĩ Trần Thanh Phong, Phó khoa Chấn thương chỉnh hình (bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu) cho biết, anh Nhân được bệnh viện huyện Đông Hải chuyển đến vào tối 1/8.

Lúc đó, anh Nhân được sơ cứu băng ép và cầm máu, tay phải bị đứt hoàn toàn mặt trước, chỉ còn dính một chút da khoảng 2 cm ở phía sau cánh tay. Sau 5 giờ phẫu thuật cấp cứu, bác sĩ đã nối thành công cánh tay cho anh Nhân.

Người thân của anh Nhân cho biết, tai nạn xảy ra khi người này cùng đồng nghiệp dọn dẹp vệ sinh bằng máy cắt cỏ gần trụ sở cơ quan. Lưỡi máy cắt cỏ bất ngờ bị gãy khiến vật sắc nhọn chém vào tay anh Nhân.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/bac-lieu-phau-thuat-noi-thanh-cong-canh-tay-bi-dut-gan-lia-a380712.html