Bạc Liêu: Nhiều ngư phủ bỏ trốn do hiệu quả đánh bắt thấp

Thời gian qua, trên khu vực tỉnh Bạc Liêu hiện tượng ngư phủ làm thuê trên các phương tiện (nhất là các phương tiện đánh bắt xa bờ) bỏ trốn bằng cách nhảy xuống biển thường xuyên xảy ra. Chỉ trong tháng 8-2011 đã xảy ra 2 vụ/ 6 ngư phủ bỏ trốn.

Cụ thể: Khoảng 13 giờ 30 phút, ngày 1-8-2011 ông Thái Thành Lời, SN 1955, ngụ tại Ấp 3 – TT Hộ Phòng – Giá Rai – Bạc Liêu đến đồn Biên phòng Gành Hào trình báo vụ việc như sau: Phương tiện BL 93006 TS cùng 15 thuyền viên do ông làm chủ, xuất bến qua cửa Gành Hào ngày 19-6-2011. Đến 3 giờ ngày 1-8-2011 trong lúc phương tiện đang đánh bắt khai thác tại khu vực có tọa độ 080 N – 1050 E (cách cửa Gành Hào khoảng 30 Hải lý về hướng Đông Nam) thì thuyền trưởng Nguyễn Hồng Quang phát hiện 5 thuyền viên không có mặt trên tàu.

Kiểm tra trên phương tiện thấy mất: 40 cái phao lưới, 3 ĐTDĐ, 1/2 thùng mì tôm. Khi phát hiện vụ việc phương tiện này cùng một số phương tiện đánh bắt gần đó đã tổ chức tìm kiếm nhưng không thấy. Đến ngày 2-8-2011, theo thông báo của các cơ quan chức năng và chủ phương tiện thì cả 5 thuyền viên trên sau khi nhảy xuống biển đã được các phương tiện BV 5253 TS, BV 4779 TS, ST 90189 TS cứu vớt và chăm sóc sức khỏe. Hiện nay đã có 1 thuyền viên là Trương Hoài Thanh trở về địa phương an toàn. Qua công tác xác minh ban đầu của đơn vị được biết do đã ứng tiền trước của chủ phương tiện, thấy hiệu quả đánh bắt thấp (trừ tiền công đi vẫn còn nợ chủ phương tiện) nên cả 5 thuyên viên này đã nhảy xuống biển bỏ trốn.

Khoảng 8 giờ 30 phút, ngày 3-8-2011 ông Đặng Văn Liêu, SN 1970, ngụ tại Ấp 2, xã Phong Thạnh Đông A – huyện Giá Rai – Bạc Liêu đến đồn Biên phòng Gành Hào trình báo vụ việc như sau: Vào lúc 17 giờ ngày 12-7-2011 phương tiện BL 93664 TS cùng 11 thuyền viên do ông Nguyễn Văn Chên ở: ấp 5 – TT Giá Rai – Giá Rai – Bạc Liêu làm chủ, Đặng Văn Liêu làm tài công xuất bến qua cửa Gành Hào ngày 7-6-2011, khi đang neo đậu tại tọa độ 080 N – 1040 E (cách đảo Hòn Khoai – Cà Mau khoảng 50 mét) để lấy nước ngọt và nghỉ ngơi, thì đến 23 giờ cùng ngày thuyền viên Danh Nâu , SN 1968, thường trú tại: ấp 4 – TT. Hộ Phòng – Giá Rai – Bạc Liêu đã nhảy xuống biển, sau khi phát hiện sự việc phương tiện này đã tổ chức tìm kiếm nhưng không thấy. Đến nay phương tiện này đã vào bờ, chưa có tin tức gì về thuyền viên Danh Nâu. Nhưng theo trình báo của chủ phương tiện, tài công, và các thuyền viên cùng đi thì nhiều khả năng Danh Nâu sau khi nhảy xuống biển đã bơi vào đảo Hòn Khoai với mục đích là trốn nợ.

Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Bạc Liêu đang chỉ đạo các đơn vị, cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc trên.

Nguyễn Hải

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/bac-lieu-nhieu-ngu-phu-bo-tron-do-hieu-qua-danh-bat-thap/