Bạc Liêu: Một tàu cá bị lật úp khi đang neo đậu

Tàu cá BL 93939 TS đang neo đậu trong bến sông thì bị lật úp do bất cẩn khi nước rút không người canh giữ.

Ngày 18/2, thông tin từ đồn Biên phòng Gành Hào (huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tàu cá bị nghiêng và lật úp do bất cẩn khi nước rút không người canh giữ.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 7h ngày 17/2, phương tiện BL 93939 TS do ông Đặng Văn Hòa (ấp 1, thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) làm chủ, hành nghề cào đôi, đang neo đậu tại bến (gần cảng cá Gành Hào - PV) thì bất ngờ bị nghiêng và lật úp.

Lực lượng chức năng đang tiến hành trục vớt tàu BL 93939 TS.

Lực lượng chức năng đang tiến hành trục vớt tàu BL 93939 TS.

Nguyên nhân do thuyền viên chủ quan quên nới dây neo tàu. Khi thủy triều xuống, chiếc tàu không người canh giữ nên bị nghiêng sau đó nước tràn vào dẫn đến lật úp. Vụ việc được chủ tàu nhanh chóng trình báo cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, đồn Biên phòng Gành Hào đưa 12 cán bộ, chiến sĩ và 1 máy bơm xuống hiện trường thực hiện công tác cứu hộ. Đến khoảng 1h15 ngày 18/2, chiếc tàu được cứu hộ thành công. Ước tính thiệt hại khoảng 150 triệu đồng.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/bac-lieu-mot-tau-ca-bi-lat-up-khi-dang-neo-dau-a422465.html