Bạc Liêu lên kế hoạch cho 14 cán bộ đi Malaysia học nuôi chim yến

Tỉnh Bạc Liêu có nhiều doanh nghiệp nuôi chim yến nên ngành nông nghiệp đang lên kế hoạch cho 14 cán bộ đi Malaysia để học tập kinh nghiệm.

Trao đổi với Zing.vn ngày 20/7, ông Lương Ngọc Lân, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tỉnh Bạc Liêu, xác nhận đơn vị đã có văn bản gửi cơ quan chức năng của Malaysia về việc cử đoàn cán bộ đến nước này học tập kinh nghiệm nuôi chim yến.

Văn bản ban hành vào tháng 6, thông qua Sở Ngoại vụ Bạc Liêu để nơi đây chuyển đến một trung tâm liên kết ngành nông nghiệp của hai nước.

"Công văn gửi đi rồi, dự kiến đi trong tháng này nhưng phía Malaysia chưa trả lời. Nếu đi, chúng tôi sử dụng ngân sách tỉnh chứ không nhận đài thọ từ các doanh nghiệp dù các hộ nuôi yến có đăng ký đi cùng", ông Lân chia sẻ.

Một nhà nuôi yến ở TP Bạc Liêu. Ảnh: Nhật Tân.

Một nhà nuôi yến ở TP Bạc Liêu. Ảnh: Nhật Tân.

Theo ông Lân, trong một cuộc họp vài tháng trước, lãnh đạo Bộ NN&PTNT gợi ý các tỉnh đang phát triển mô hình nuôi chim yến nên cử đoàn công tác sang Malaysia để học tập kinh nghiệm. Ngành nông nghiệp Bạc Liêu sau đó lên kế hoạch cho lãnh đạo Sở NN&PTNT cùng các ngành liên quan với các huyện, thị xã, thành phố đi Malaysia.

Đoàn công tác dự kiến gồm 14 cán bộ và 4 người là chủ các nhà yến (đi bằng kinh phí tự túc). Trong 5 ngày, đoàn sẽ học cách quản lý, chế biến và kỹ thuật phát triển ngành nghề nuôi chim yến.

"Kế hoạch đi Malaysia là học tập kinh nghiệm nuôi chim yến chứ không có tham quan. Kinh phí chưa tính được vì chờ phía Malaysia phản hồi xem bên đó có thu tiền giảng dạy hay không, sau đó mới đề xuất cho Sở Tài chính tính toán", lãnh đạo Sở NN&PTNT Bạc Liêu khẳng định.

Việt Tường

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/bac-lieu-len-ke-hoach-cho-14-can-bo-di-malaysia-hoc-nuoi-chim-yen-post861985.html