Bạc Liêu: Hàng trăm ngư dân tố Dự án Điện gió Tân Thuận- Cà Mau thi công gây ảnh hưởng đến luồng lạch cửa biển Gành Hào

Quá trình thi công Dự án Công trình điện gió Tân Thuận- Cà Mau làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến luồng lạch cửa biển Gành Hào, khiến phương tiện không thể ra vào gây thiệt hại kinh tế, an ninh quốc phòng.

Vị trí thi công trụ điện làm ảnh hưởng đến luồng lạch của biển Gành Hào

Vị trí thi công trụ điện làm ảnh hưởng đến luồng lạch của biển Gành Hào

Trước đó, vào ngày 27/12/2019, Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng Tái tạo Cà Mau (CMC) đã khởi công xây dựng Nhà máy Điện gió Tân Thuận Cà Mau tại xã Tân Thuận, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau.

Trong quá trình thi công đơn vị đã cắm trụ điện gió theo như hiện trạng bản vẽ thiết kế đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến luồng lạch cửa biển Gành Hào thuộc hải phận huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu làm cho phương tiện thủy không thể ra, vào cửa biển.

Nhận được phản ánh từ bà con ngư dân, ngày 25/04/2020, UBND huyện Đông Hải đã chỉ đạo Đồn Biên phòng Gành Hào chủ trì phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND thị trấn Gành Hào làm việc với các cơ quan chức năng huyện Đầm Dơi – Cà Mau, đơn vị thi công công trình điện gió Tân Thuận – Cà Mau, cùng với bà con ngư dân 2 huyện Đông Hải và Đầm Dơi tiến hành khảo sát thực tế các vị trí cắm 18 trụ điện gió.

Qua khảo sát, từ trụ số 03 đến trụ số 05 nằm trên luồng lạch ra vào cửa Gành Hào của phương tiện thủy, từ trụ số 06 đến trụ số 18 nếu liên kết lại sẽ cắt ngang luồng lạch lưu thông truyền thống của ngư dân, thậm chí phương tiện thủy sẽ không thể ra, vào cửa biển Gành Hào vào lúc triều cường xuống thấp.

Ngày 29/04/2020, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau phối hợp với Đồn Biên phòng Gành Hào, các cơ quan chức năng, UBND thị trấn Gành Hào tiến hành họp dân lấy ý kiến về công trình điện gió Tân Thuận – Cà Mau.

Tại buổi làm việc, hơn 50 bà con ngư dân đề nghị đơn vị thi công ngưng thi công trụ số 03 do nằm trên luồng lạch ra vào cửa của phương tiện thủy, ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình ra vào cửa, gây mất an toàn đối với phương tiện. Đối với các trụ còn lại đề nghị chủ đầu tư xem xét, điều chỉnh vị trí cắm các trụ điện gió tại vị trí từ tọa độ 180 độ đi thẳng, sẽ không ảnh hưởng đến các phương tiện thủy ra vào cửa biển Gành Hào.

Qua khảo sát của các ngành chức năng 02 huyện Đông Hải và Đầm Dơi xét thấy công trình điện gió Tân Thuận – Cà Mau triển khai thi công theo như thiết kế bản vẽ thì trụ số 04 (trụ cặm giữa luồng lạch) đường di chuyển phương tiện thủy gây nguy hiểm đến việc di chuyển, nhất là vào thời điểm sóng to, gió lớn, mùa mưa bão và ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế của địa phương.

Ông Nguyễn Văn Hòa (ngư dân ở ấp 1, thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) cho biết, việc UBND tỉnh Cà Mau triển khai dự án điện gió ở ngay cửa biển Gành Hào không thông qua bàn bạc thống nhất gì bên tỉnh Bạc Liêu. Thành thử khi dự án này triển khai thì nó tắt ngang cái cửa biển Gành Hào, nơi bà con ra vô nó cản trở rất là nhiều, cắm trụ điện gió làm tắt ngang luồng lạch cửa biển. Ngoài ra, tại cửa Gành Hào, tỉnh Bạc Liêu đã bỏ hàng nghìn tỷ đồng để xây cảng loại một của quốc gia cho tàu thuyền lớn các tỉnh khác cập cảng tạo cho đời sống kinh tế người dân được phát triển hơn. Việc Dự án Điện gió Tân Thuận- Cà Mau trấn ngang lòng lạch này thì sẽ thiệt hại nặng nề về kinh tế cho ngư dân.

Hiện tại đơn vị thi công công trình điện gió Tân Thuận – Cà Mau đã triển khai cắm cọc tại vị trí từ trụ số 01 đến trụ số 04. Thời gian tới bên thi công vẫn sẽ tiếp tục thi công các trụ còn lại. Ngư dân của 02 huyện Đầm Dơi và Đông Hải rất quan tâm, lo lắng, phản ánh liên tục đến các ngành chức năng sớm có sự can thiệp với chủ đầu tư, điều chỉnh dự án để không ảnh hưởng đến quá trình lưu thông ra vào cửa biển Gành Hào của phương tiện khai thác.

Ông Nguyễn Đức Hiền (ngư dân thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) bức xúc nói: “Cửa Gành Hào ra vô nó chỉ có cái lòng lạch khi bão tố mùa gió chướng ra vô rất là khó khăn mà dự án điện gió làm như vậy chúng tôi phải chung vô cái luồng lạch của 2 trụ điện thì vô cùng nguy hiểm. Việc dự án cấm các trụ điện gió sẽ làm ảnh kinh tế của ngư dân và kinh tế của huyện Đông Hải, và luôn cả an ninh quốc phòng.

Bà con ngư dân phản ánh đến phóng viên Công lý & Xã hội

Nghề khai thác biển đã có từ lâu đời, bà con ngư dân hai huyện Đông Hải và Đầm Dơi làm nghề khai thác đánh bắt là chủ yếu. Nếu không điều chỉnh các vị trí cắm trụ điện gió sẽ ảnh hưởng rất lớn đến đời sống mưu sinh của bà con và thiệt hại nặng nề về kinh tế. Đối với bà con tham gia nghề biển rất quan tâm, bức xúc về công trình điện gió Tân Thuận – Cà Mau do công trình điện gió chấn ngang cửa biển Gành Hào, có một số trụ cắm giữa luồng lạch ra vào ảnh hưởng đến quá trình di chuyển của phương tiện thủy.

Để rộng đường dư luận, phóng viên Công lý & Xã hội đã liên hệ với ông Nguyễn Đức Thánh - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau tìm hiểu thực hư Dự án điện gió Tân Thuận- Cà Mau thi công gây ảnh hưởng đến luồng lạch cửa biển Gành Hào. Ông Thánh yêu cầu phóng viên cung cấp câu hỏi để trả lời. Tuy nhiên, sau khi nhận câu hỏi đại diện UBND tỉnh Cà Mau trả lời theo kiểu: “Báo chí hỏi một đằng, UBND tỉnh thông tin một nẻo”. Ông Nguyễn Đức Thánh cho biết hiện giờ lãnh đạo tỉnh chưa tiếp báo chí được.

Được biết, hiện nay, UBND huyện Đông Hải đã có văn bản kiến nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bạc Liêu sớm có chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp với UBND tỉnh Cà Mau xử lý nhanh, tránh những sự việc đáng tiếc có thể xảy ra do mâu thuẫn giữa ngư dân và đơn vị thi công.

Ngày 27/12/2019, Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng Tái tạo Cà Mau (CMC) đã tổ chức Lễ khởi công xây dựng Nhà máy Điện gió Tân Thuận Cà Mau tại xã Tân Thuận, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau.

Dự án Điện gió Tân Thuận do Công ty CP Đầu tư Năng lượng tái tạo Cà Mau làm chủ đầu tư, Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 (PECC2) là Tổng thầu EPC.

Dự án có tổng mức đầu tư 2.950 tỷ đồng, công suất lắp đặt 75MW, đã được Bộ Công Thương bổ sung vào Quy hoạch (theo Quyết định 1402/QĐ-BCT, ngày 11/4/2016 và Quyết định 4940/QĐ-BCT, ngày 27/12/2018).

Nhà máy điện gió Tân Thuận sẽ được lắp đặt 18 tua bin gió, với công suất mỗi tua bin 4,15MW, sử dụng công nghệ hiện đại với thiết bị có xuất xứ châu Âu, đảm bảo chất lượng và hiệu quả hoạt động lâu dài.

Dự kiến dự án sẽ hoàn thành vào quý III/2021, bổ sung cho hệ thống điện sản lượng khoảng 220 triệu kWh/năm.

Thành Nhớ

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/doi-song/bac-lieu-hang-tram-ngu-dan-to-du-an-dien-gio-tan-thuan-ca-mau-thi-cong-gay-anh-huong-den-luong-lach-cua-bien-ganh-hao-44665.html