Bạc Liêu: Hai trẻ tử vong nghi do ngộ độc thực phẩm

Sau khi ăn cháo gà và uống nước ngọt, hai cháu có biểu hiện nôn ói, co giật, nên gia đình đưa vào bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, sau đó 2 cháu đã tử vong.

Ngày 10/5, tin từ lãnh đạo phường Nhà Mát (TP Bạc Liêu) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra trường hợp hai trẻ tử vong. Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 9h30 ngày 9/5, cháu Đ.L.T.N. (9 tuổi) và em gái Đ.T.T. (5 tuổi), ngụ tại phường Nhà Mát (TP Bạc Liêu) ăn cháo gà. Sau đó, cả hai có uống nước ngọt đóng chai.

Vài giờ sau, cả hai cháu có biểu hiện nôn ói, co giật, nên gia đình đưa vào bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, sau đó em T. đã tử vong. Em N. cũng tử vong trong chiều tối cùng ngày 9/5.

Anh Đ.T.T. (cha của hai em) cho biết, chiều ngày 8/5, gia đình có nấu cháo gà. Gia đình có để dành lại một tô cháo và giữ trong tủ lạnh. Sáng ngày 9/5, gia đình có hâm lại cho hai cháu N. và T. ăn, thì xảy ra sự việc trên. Theo nhận định ban đầu, ngộ độc thực phẩm có thể là nguyên nhân khiến các cháu tử vong.

P.Võ

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/bac-lieu-hai-tre-tu-vong-nghi-do-ngo-doc-thuc-pham-561987.html