Bạc Liêu đột phá phát huy thế mạnh để trở thành 3 trung tâm lớn

Trên cơ sở xác định và phát huy các lợi thế, tiềm năng sẵn có của địa phương, tỉnh Bạc Liêu đang nỗ lực bứt phá để trở thành một trong những trung tâm của cả nước về năng lượng sạch, năng lượng tái tạo; trung tâm ngành công nghiệp tôm của cả nước và là trung tâm về du lịch của Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).

Ngày 16/6, phát biểu tại buổi họp mặt các cơ quan báo chí nhân dịp Kỷ niệm 95 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam, ông Dương Thành Trung - Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu - nhấn mạnh, trong chiến lược lâu dài với sự hỗ trợ mạnh mẽ của các cơ quan nghiên cứu Trung ương, các nhà khoa học trong và ngoài nước, tỉnh Bạc Liêu xác định và từng bước phát huy tiềm năng, thế mạnh địa phương để hình thành và phát triển theo 3 trung tâm.

Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bạc Liêu tham dự buổi họp mặt báo chí.

Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bạc Liêu tham dự buổi họp mặt báo chí.

Đó là trung tâm của cả nước về năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, với trọng tâm là Nhà máy nhiệt điện khí LNG (dự kiến đưa vào vận hành 1 tổ máy 750MW trong năm 2024 và hoàn thành toàn bộ trong năm 2027) và khoảng 2.000 MW điện gió, điện mặt trời; trung tâm ngành công nghiệp tôm của cả nước, với trọng tâm là Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm tạo hạt nhân lan tỏa, phấn đấu xuất khẩu tôm Bạc Liêu đạt 1 tỷ USD trước năm 2025; trung tâm về du lịch của vùng ĐBSCL.

Bên cạnh đó, Bạc liêu cũng từng bước hình thành Chiến lược phát triển tỉnh Bạc Liêu gắn với Tiểu vùng bán đảo Cà Mau và toàn vùng ĐBSCL, trong đó xác định Bạc Liêu là trung tâm của Tiểu vùng Bán đảo Cà Mau, với hệ thống giao thông đường bộ là: Nâng cấp đường ven biển Việt Nam; mở rộng Quốc lộ 1A; cải tạo, nâng cấp đường Quản Lộ - Phụng Hiệp; xây dựng mới đường cao tốc Cần Thơ - Cà Mau và đường Hồ Chí Minh; trong đó, đường cao tốc trục ngang từ Kiên Giang - Hậu Giang qua Bạc Liêu ra biển Đông kết nối các Quốc lộ trục dọc là hết sức quan trọng…

Bạc Liêu đang phấn đấu xuất khẩu tôm đạt 1 tỷ USD trước năm 2025.

Theo ông Dương Thành Trung, những năm qua, Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh đã nỗ lực phấn đấu, với khát vọng to lớn, tập trung thực hiện toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ cả về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Tỉnh ủy - UBND tỉnh luôn đoàn kết thống nhất cao; thường xuyên quan tâm theo dõi, bám sát tình hình thực tiễn địa phương, kịp thời ban hành các chủ trương đồng bộ, phù hợp trên hầu hết lĩnh vực để phát huy tốt nhất tiềm năng, thế mạnh và khắc phục những hạn chế, tồn tại; đồng thời tích cực đổi mới phương pháp làm việc, lựa chọn thứ tự ưu tiên và quyết liệt, sâu sát trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Địa phương đã xác định trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội theo 5 trụ cột (nông nghiệp công nghệ cao; năng lượng; du lịch; thương mại - y tế - giáo dục chất lượng cao; phát triển kinh tế biển gắn với đảm bảo quốc phòng - an ninh); xác định khâu đột phá trong xây dựng Đảng là công tác cán bộ và kỷ cương trách nhiệm. Từ đó, tình hình mọi mặt của tỉnh đã có chuyển biến, tiến bộ rõ nét. Theo ông Trung, đây là những tiền đề hết sức quan trọng để tỉnh phát triển nhanh và bền vững hơn trong thời gian tới, đưa Bạc Liêu bứt phá trở thành địa phương phát triển của cả nước.

Tại buổi họp mặt, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu cũng mong muốn các cơ quan báo chí, các nhà báo tiếp tục đồng hành, chia sẻ với tỉnh Bạc Liêu cũng như các tỉnh ĐBSCL trong quá trình phát triển và hội nhập.

Hà Vy

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/bac-lieu-dot-pha-phat-huy-the-manh-de-tro-thanh-3-trung-tam-lon-110586.html