Bạc Liêu đóng cửa hai chợ tạm

Ngày 6-1, Chủ tịch UBND thành phố Bạc Liêu Lưu Hoàng Ly cho biết, từ 16 giờ ngày 8-1, thành phố Bạc Liêu sẽ chính thức đóng cửa chợ tạm Trần Huỳnh (phường 1, TP Bạc Liêu) và chợ tạm tại đường Điện Biên Phủ (phường 3), do hai chợ này được xây dựng vật liệu bằng tôn, thiếc cách đây 10 năm, đã xuống cấp trầm trọng, rất 'nhếch nhác', nguy cơ chập điện, cháy nổ cao, đe dọa tính mạng người dân…

Chợ thực phẩm tại phường 3 vừa được TP Bạc Liêu đầu tư xây dựng khá khang trang.

Cũng theo Chủ tịch UBND thành phố Bạc Liêu Lưu Hoàng Ly, đi đôi việc đóng cửa, dỡ bỏ hai chợ tạm nêu trên, trong thời gian qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bạc Liêu và Thành ủy, UBND thành phố đặc biệt quan tâm tìm mọi giải pháp tốt nhất giúp các hộ tiểu thương kinh doanh, buôn bán. Đáng chú ý, lẽ ra, việc xây dựng chợ không dùng ngân sách địa phương, mà huy động nguồn vốn “xã hội hóa”, nhưng do đây là vấn đề nhạy cảm, bức thiết, có liên quan trực tiếp đến cuộc sống của hàng trăm hộ dân tiểu thương của địa phương, nên chính quyền tỉnh và thành phố đã quyết định đầu tư vốn để xây dựng chợ Nông sản khang trang (giáp chợ trung tâm của thành phố), nhằm giúp các hộ tiểu thương vào kinh doanh, ổn định cuộc sống.

Đáng chú ý, chợ nông sản thực phẩm được xây dựng văn minh theo quy định, an toàn thực phẩm, an toàn về PCCC. Vì vậy, việc di dời, sắp xếp các hộ tiểu thương ở hai chợ tạm nêu trên vào mua bán tại chợ Nông sản thực phẩm là cần thiết và cấp bách, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhiều người dân.

Để hỗ trợ một phần khó khăn cho các hộ tiểu thương khi di dời về mua bán tại chợ Nông sản thực phẩm, chính quyền TP Bạc Liêu thực hiện ưu đãi miễn tiền thuê quầy kinh doanh tại chợ Nông sản thực phẩm và chợ đối diện chùa Phật học hai năm kể từ ngày ký hợp đồng thuê.

Chơ tạm Trần Huỳnh đã xuống cấp trầm trọng, nguy cơ cháy nổ cao.

Riêng các hộ kinh doanh tại chợ tạm đường Điện Biên Phủ ngoài miễn tiền thuê còn được tiếp tục khấu trừ tiền thuê mặt bằng còn lại đã đóng theo hợp đồng tại chợ tạm đường Điện Biên Phủ trong thời gian tiếp theo.

Theo UBND TP Bạc Liêu, hiện chợ tạm Trần Huỳnh có 98 hộ tiểu thương (trong đó có 57 hộ bán hàng mỹ phẩm, 41 hộ bán nông sản thực phẩm). Còn tại chợ tạm đường Điện Biên Phủ có 97 tiểu thương hợp đồng, chủ yếu bán hàng nông sản thực phẩm.

Có thể nói, tình trạng chợ tạm Trần Huỳnh (phường 1) và chợ tạm đường Điện Biên Phủ (thuộc bờ kè ven sông phường 3) với nhiều quầy, sạp kinh doanh bị xuống cấp trầm trọng, “nhếch nhác” gần mười năm qua, nguy cơ cháy nổ cao. Mặt khác, do không được quy hoạch và đầu tư xây dựng phù hợp, nhiều hộ dân bán lấn chiếm lòng, lề đường, mất mỹ quan, trật tự đô thị và vệ sinh môi trường, gây bức xúc, bất bình cho nhiều người dân.

TRỌNG DUY

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/38816902-bac-lieu-dong-cua-hai-cho-tam.html