Bạc Liêu: Đề xuất hướng xử lý người đàn ông cầm súng nhựa chỉ trỏ sau va chạm giao thông

Công an huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu đang đề xuất hướng xử lý đối với người đàn ông cầm súng chỉ trỏ sau va chạm giao thông giữa xe máy và xe ô tô tải.

Ngày 28/4, lãnh đạo Công an huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu cho biết, đơn vị đang đề xuất hướng xử lý đối với ông Huỳnh Văn Đài, 53 tuổi, ngụ huyện Phước Long, Bạc Liêu.

Ông Đài là người đàn ông xuất hiện trong clip cầm súng nhựa chỉ trỏ sau vụ va chạm giao thông xôn xao dư luận mấy ngày qua.

Sau khi xác minh, làm rõ vụ việc, cơ quan chức năng đã thu hồi súng của ông Đài. Đây là loại súng đồ chơi trẻ em, loại đồ chơi nguy hiểm và cấm mua, bán.

Theo quy định, súng này không phải là vũ khí quân dụng, cũng không phải công cụ hỗ trợ, nhưng nó là đồ chơi ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ em.

Qua làm việc với cơ quan công an, ông Đài đã thừa nhận hành vi sai quy định của mình và khai nhận do lúc đó nhất thời nóng giận nên có hành động như vậy.

Qua đó, Công an huyện Vĩnh Lợi đang đề xuất hướng xử lý theo Nghị định 167/2013 quy định hành vi sản xuất, tàng trữ, mua, bán, vận chuyển trái phép pháo, thuốc pháo và đồ chơi nguy hiểm sẽ bị phạt tiền từ 5 - 10 triệu đồng, tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm.

Được biết, sau khi xảy ra va chạm giao thông nhẹ với xe của ông Đài, tài xế xe tải đã có bồi thường 500.000 đồng cho ông Đài.

Ông Đài cầm súng nhựa chỉ trỏ sau vụ va chạm giao thông giữa xe máy của ông với xe ô tô tải. (Ảnh cắt từ clip).

Ông Đài cầm súng nhựa chỉ trỏ sau vụ va chạm giao thông giữa xe máy của ông với xe ô tô tải. (Ảnh cắt từ clip).

Như Tạp chí điện tử

Người Đưa Tin Pháp Luật

đã đưa, trước đó, trên mạng xã hội Facebook chia sẻ đoạn video clip ghi lại cảnh tranh cãi dữ dội giữa hai người đàn ông và một người phụ nữ sau va chạm giao thông trên đường.

Sau đó, người đàn ông đi xe máy màu đỏ tỏ ra rất nóng giận và trên tay đang cầm một vật giống khẩu súng ngắn chỉ trỏ. Ông ta sau đó cho vật này vào bên trong cốp xe.

Quá trình xác minh, cơ quan công an xác định được người đàn ông cầm súng trong clip là ông Huỳnh Văn Đài và người phụ nữ là bà Diệp Thị Nhiên, 40 tuổi, vợ ông Đài.

Khi đó, vào trưa 16/4, ông Đài dùng xe máy BKS 94E1-128.53 chở bà Nhiên đi thăm người thân ở xã Long Thạnh, huyện Vĩnh Lợi trên Tỉnh lộ 978 (Cầu Sập – Ngan Dừa).

Khi đến đoạn qua ấp Tân Long, xã Long Thạnh, huyện Vĩnh Lợi thì xảy ra va chạm nhẹ với một xe tải lưu thông cùng chiều và hai bên xảy ra cự cãi. Lúc này, ông Đài có rút vật giống súng "nói chuyện" với tài xế xe tải.

Liên quan đến vụ việc trên, luật sư Hồ Nguyên Lễ (Giám đốc công ty Luật Tín Nghĩa thuộc đoàn Luật sư TP.HCM) chia sẻ, theo nội dung đoạn clip được đăng trên mạng xã hội thì người đàn ông có sử dụng vật giống súng trong lúc nói chuyện với người khác. Sau đó được xác định đó là súng bắn bi (sắt hoặc nhựa).

“Nếu đúng là khẩu súng không gây sát thương mà chỉ được sử dụng với mục đích đe dọa, làm cho người khách hoảng sợ, thì không thể quy kết tội Đe dọa giết người. Như vậy có thể chỉ xử lý hành chính. Tuy nhiên, súng nhựa bắn bi có thể được xếp vào loại đồ chơi nguy hiểm”, luật sư Lễ nêu quan điểm.

Cũng theo luật sự Lễ, căn cứ theo Nghị định 167/2013, hành vi sản xuất, tàng trữ, mua, bán, vận chuyển trái phép pháo, thuốc pháo và đồ chơi nguy hiểm sẽ bị phạt tiền từ 5 - 10 triệu đồng, tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm.

Ngoài ra, nếu xác định súng bắn bi (sắt hoặc nhựa) là công cụ hỗ trợ được sử dụng khi không có giấy phép hoặc có giấy phép nhưng không thực hiện đúng quy định trong giấy phép hoặc không có các loại giấy tờ khác theo quy định của pháp luật thì bị phạt tiền từ 10 - 20 triệu đồng.

Việt Tâm

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/bac-lieu-de-xuat-huong-xu-ly-nguoi-dan-ong-cam-sung-nhua-chi-tro-sau-va-cham-giao-thong-a473689.html