Bạc Liêu: Đề xuất cán bộ sang Malaysia học nuôi yến

Ông Lương Ngọc Lân, Giám đốc Sở NN-PTNT Bạc Liêu cho biết Sở đã có tờ trình gửi UBND tỉnh xin chủ trương cử cán bộ đi tham quan, học tập nghề nuôi chim yến tại Malaysia.

Theo đó, thành phần của đoàn đi Malaysia gồm 18 người, trong đó có 14 cán bộ sẽ đi bằng ngân sách tỉnh, thời gian đi là 5 ngày trong tháng 8; còn lại 4 người là của các doanh nghiệp đi với kinh phí tự túc.

Nói về ý nghĩa chuyến tham quan, học tập sắp tới, ông Lân cho biết những năm gần đây, Bạc Liêu là tỉnh phát triển mạnh về nghề nuôi chim yến. Trong khi Malaysia là đất nước mạnh về nghề nuôi chim yến trước ta hàng chục năm. Qua chuyến đi này, hy vọng sẽ học tập được nhiều kinh nghiệm trong công tác quản lý, bảo vệ môi trường cũng như kỹ thuật nuôi chim yến của nước bạn nhằm khuyến cáo, hướng dẫn người nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh phát triển bền vững.

Cũng theo lãnh đạo Sở NN-PTNT Bạc Liêu, trong thời gian 5 ngày đoàn sẽ cố gắng học hỏi, thu hoạch thêm nhiều kiến thức về nghề nuôi chim yến về phục vụ địa phương.

PV

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/bac-lieu-de-xuat-can-bo-sang-malaysia-hoc-nuoi-yen-post223399.html