Bạc Liêu: Cán bộ đua nhau đi học thạc sĩ

Một cơ quan cấp tỉnh có trên 30% cá nhân cùng học thạc sĩ, rước thầy về tại cơ quan để đào tạo thạc sĩ, cán bộ xã cũng rủ nhau đi học thạc sĩ...

Vừa làm việc, vừa học thạc sĩ

Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Bạc Liêu trong các năm 2017 đến 2019 có đến 30% trong tổng số 170 công nhân viên chức, người lao động cơ quan này theo học Thạc sĩ ở hai chuyên ngành: Quản lý kinh tế và Quản trị kinh doanh.

Hai lớp học này được tổ chức ngay tại cơ quan BHXH tỉnh và học vào thứ bảy, chủ nhật hàng tuần. Lớp học do Trường Đại học Nguyễn Trãi (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) và Trường Đại học Trưng Vương (Vĩnh Phúc) thực hiện.

Thứ bảy, chủ nhật hàng tuần, BHXH Bạc Liêu đều có lớp thạc sĩ. Hiện tại có đến trên 30% NLĐ ở đây theo học thạc sĩ. Ảnh: Nhật Hồ

Thứ bảy, chủ nhật hàng tuần, BHXH Bạc Liêu đều có lớp thạc sĩ. Hiện tại có đến trên 30% NLĐ ở đây theo học thạc sĩ. Ảnh: Nhật Hồ

Trước đó, BHXH tỉnh Bạc Liêu cũng liên kết với Trường Chính trị Châu Văn Đặng (Bạc Liêu) đào tạo cho trên 50 công nhân viên chức chương trình quản lý nhà nước với chương trình chuyên viên chính.

Giải thích vì sao đơn vị có quá nhiều người học Thạc sĩ và Chuyên viên, lãnh đạo BHXH tỉnh Bạc Liêu cho rằng đây là lớp học tự túc, không xuất ngân sách. Cơ quan tạo mọi điều kiện để người lao động nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và lý luận chính trị.

Cán bộ xã cũng học thạc sĩ

Đó là trường hợp của 19 cán bộ nhân viên của huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu theo học thạc sĩ Quản lý kinh tế tại Đại học Trà Vinh. Điều đáng nói là 19 người này được “ưu ái” xuất ngân sách để đóng tiền học phí, chi phí đi lại…

Cụ thể trong danh sách 19 cán bộ học thạc sĩ quản lý kinh tế tại Đại học Trà Vinh có các ông: Long Quang Dũng, Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Trần Minh Thới, nguyên Chánh Văn phòng Huyện ủy (nay là Bí thư Đảng ủy xã Minh Diệu).

Nhiều cán bộ, nhân viên cấp xã học thạc sĩ được ngân sách cấp bị UBKT Tỉnh ủy Bạc Liêu phát hiện, đề nghị xử lý. Ảnh: Nhật Hồ

Phòng Tài nguyên - Môi trường có đến hai người gồm Trưởng phòng Trần Văn Thống và Phó phòng Trần Thị Đỗ Quyên. Xã Vĩnh Hậu có hai người là Phó Chủ tịch UBND và HĐND xã; xã Vĩnh Hậu A gồm Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND xã; xã Vĩnh Thịnh có đến 4 người gồm: Bí thư, Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND và Phó Chủ tịch HĐND…

Lớp học này do ông Long Quang Dũng - Chủ tịch HĐND làm trưởng đoàn.

Mới đây UBKT Tỉnh ủy Bạc Liêu tiến hành kiểm tra và thông báo kết luận đề nghị Cảnh cáo Đảng đối với ông Long Quang Dũng vì tham mưu lấy tiền ngân sách học thạc sĩ và một số sai phạm khác. UBKT Tỉnh ủy Bạc Liêu cũng đề nghị Đảng ủy cùng cấp có hình thức xử lý đối với cán bộ, Đảng viên theo học lớp Thạc sĩ mà Huyện ủy Hòa Bình xuất tiền ngân sách đóng học phí không đúng quy định.

NHẬT HỒ

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/bac-lieu-can-bo-dua-nhau-di-hoc-thac-si-666492.ldo