Bạc Liêu cách ly người về từ TP.HCM, Tiền Giang đóng quán ăn dọc quốc lộ

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu chỉ đạo cách ly 21 ngày đối với người về từ TP.HCM, còn lãnh đạo tỉnh Tiền Giang yêu cầu đóng cửa quán ăn, giải khát dọc quốc lộ do tình hình dịch phức tạp.

Chiều 4/6, UBND tỉnh Tiền Giang cho biết, trước tình hình diễn biến ngày càng phức tạp của dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh và các địa phương lận cân, nhất là TP.HCM, Long An, cho nên Chủ tịch UBND tỉnh quyết định tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh ăn, uống dọc các tuyến quốc lộ từ 17h ngày 4/6 cho đến khi có thông báo mới.

Cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều ký quyết định về việc cách ly người từ TP.HCM về địa bàn tỉnh.

Người đứng đầu UBND tỉnh Bạc Liêu yêu cầu lực lượng chức năng, nhất là tại các điểm chốt giao thông, cơ quan đơn vị liên quan phải quản lý chặt chẽ, cách ly y tế đối với người từ TP.HCM vào địa bàn tỉnh.

Cụ thể, khi phát hiện trường hợp có biểu hiện nghi nhiễm Covid-19 hoặc có yếu tố dịch tễ liên quan đến dịch phải đưa ngay đến trung tâm y tế huyện, hoặc trạm y tế xã nơi đóng chốt để cách ly tạm thời và báo cáo cấp trên xin chủ trương xử lý.

Văn bản Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu chỉ đạo cách ly người về từ TP.HCM

Văn bản Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu chỉ đạo cách ly người về từ TP.HCM

Tất cả những người còn lại từ TP.HCM (trừ trường hợp nói trên) phải cách ly y tế 21 ngày tại nhà hoặc cơ sở lưu trí thời gian tính từ ngày rời khỏi TP.HCM. Đồng thời, yêu cầu xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày thứ 7 và 14.

Trong đó, người được lấy mẫu xét nghiệm phải trả phí. Người nào từ TP.HCM về không chấp hành cách ly y tế không được vào địa bàn Bạc Liêu. Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu yêu cầu áp dụng việc nói trên từ 0h ngày 5/6.

Hoài Thanh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/bac-lieu-cach-ly-nguoi-ve-tu-tp-hcm-tien-giang-dong-quan-an-doc-quoc-lo-742956.html