Bạc Liêu: Bắt thủ quỹ chiếm đoạt tiền lương giáo viên rồi trốn lệnh truy nã

Cựu thủ quỹ chiếm đoạt tiền lương của giáo viên ở Bạc Liêu rồi trốn lệnh truy nã đã bị bắt giữ khi đang làm công nhân tại Bình Dương.

Đối tượng Nguyễn Thanh Điền tại cơ quan Công an. (Ảnh: Trọng Nguyễn - CABL)

Ngày 24/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bạc Liêu phối hợp cùng Công an TP. Thủ Dầu Một (Bình Dương) đã bắt giữ Nguyễn Thanh Điền (42 tuổi, ngụ xã Long Điền Đông A, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) đối tượng bị truy nã sau gần 9 năm lẩn trốn.

Theo hồ sơ vụ việc, vào ngày 20/1/2011, Nguyễn Thanh Điền lợi dụng chức vụ thủ quỹ đã chiếm đoạt toàn bộ hơn 200 triệu đồng tiền lương của giáo viên trường Tiểu học xã Long Điền Đông A rồi bỏ trốn khỏi địa phương.

Qua điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đông Hải đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh truy nã đặc biệt đối với Điền về hành vi “Tham ô tài sản”.

Được biết, trong thời gian bỏ trốn, Điền làm công nhân tại tỉnh Đồng Nai, TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương cho đến khi bị bắt.

Minh Luân

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/bac-lieu-bat-thu-quy-chiem-doat-tien-luong-giao-vien-roi-tron-lenh-truy-na-post69685.html