Bạc Liêu: Bất lực dù người nhà cán bộ trật tự đô thị 'làm càn'?

Dù biết đất đang tranh chấp, ông vẫn mua rồi lén lút xây dựng giữa đêm khuya dưới sự bảo kê của 'xã hội đen'. Việc làm của ông Nguyễn Văn Thuận (em ruột của ông Nguyễn Văn Hòa - Đội trưởng Đội Quản lý trật tự đô thị thuộc Phòng Quản lý Đô thị TP.Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) khiến dư luận bất bình.

Công trình xây dựng trên đất đang tranh chấp, sai quy hoạch được duyệt đã hoàn thiện - Ảnh: Hải An

Công trình xây dựng trên đất đang tranh chấp, sai quy hoạch được duyệt đã hoàn thiện - Ảnh: Hải An

Thửa đất số 250, tại đường Tôn Đức Thắng, khóm 7, P.1, TP.Bạc Liêu là đất đang tranh chấp giữa ông Nguyễn Văn Hòn với Công ty Xây dựng và Phát triển nhà Bạc Liêu, và được Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu đang chỉ đạo thu hồi trả lại cho ông Hòn. Trước đó, công ty này đã bán cho 1 cá nhân, nhưng người này không xây dựng nhà được do đất tranh chấp.

Biết được điều này, ông Hòa đã đứng ra mua lại khu đất trên với giá rẻ. Sau đó, anh em ông Hòa, Thuận cố tình dùng “xã hội đen’’ uy hiếp gia đình ông Hòn, bảo vệ công trình, ngang nhiên xây dựng bất chấp pháp luật, thách thức chính quyền, dư luận.

Cụ thể, vào khoảng 1 - 2 giờ rạng sáng 5.12.2018, anh em ông Hòa, Thuận cùng 40 - 50 người lạ mặt lén lút vào phá rào lưới B40, khiêng nhà tiền chế làm sẵn dựng lên đất của gia đình ông Hòn. Khi gia đình ông Hòn phát hiện liền báo chính quyền địa phương để tiến hành tháo dỡ, thì xuất hiện nhóm “xã hội đen” đứng ra bảo vệ, đồng thời tuyến bố “xử” bất cứ ai dám đụng vào công trình.

Trước việc làm sai pháp luật của anh em ông Hòa, Thuận, ngày 25.12.2018, Phó chủ tịch UBND TP.Bạc Liêu - Dương Chí Bình, ký báo cáo số 542-/BC-UBND yêu cầu ông Nguyễn Văn Thuận tạm dừng thi công công trình, chờ cơ quan chức năng giải quyết vụ việc, tránh tình trạng gây mất trật tự và an toàn xã hội tại địa phương.

Công văn Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Bạc Liêu buộc tháo dỡ phần công trình xây dựng lấn - Ảnh: Hải An

Tiếp đó, ngày 1.3.2019, Chánh Thanh tra Sở Xây dựng - Nguyễn Tấn Thức, đã ký công văn số 25/TTrS, kiến nghị cơ quan chức năng TP.Bạc Liêu tiến hành lập biên bản, ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với ông Thuận (chủ đầu tư công trình xây dựng) do đã có hành vi xây dựng công trình sai quy hoạch được duyệt, buộc tháo dỡ ngay phần công trình xây dựng lấn chiếm mương thoát nước công cộng rộng 2m.

Ông Trương Thanh Nhã, Chánh văn phòng HĐND tỉnh Bạc Liêu cho biết, đã nhận rất nhiều ý kiến của cử tri bức xúc về việc làm của ông Thuận, nhất là việc xây dựng nhà bít lối thoát hiểm. Các ý kiến cử tri đều yêu cầu các cơ quan chức năng cần sớm ngăn chặn hành vi của ông Thuận. Nhiều cử tri cho rằng, ông Hòa và người nhà ông này làm những việc vi phạm pháp luật, liệu tư cách ông Hòa có gương mẫu để UBND TP.Bạc Liêu giao cho chức Đội trưởng Đội Quản lý trật tự đô thị?

Căn nhà tiền chế làm sẵn được khiêng vào đặt trên đất ông Hòn giữa đêm khuya - Ảnh: Hải An

Tuy nhiên sau nhiều tháng trôi qua, dù chính quyền cấp tỉnh, thành phố, phường, đã ban hành nhiều văn bản buộc tạm dừng thi công, tháo dỡ công trình, nhưng ông Thuận bất chấp pháp luật, vẫn ngang nhiên xây dựng. Hiện công trình đã hoàn thành đưa vào hoạt động trước sự bất lực của chính quyền tỉnh này.

Trước sự bức xúc của dư luận, ông Dương Thành Trung - Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu chỉ đạo chính quyền TP.Bạc Liêu tiến hành xử lý ngay phần xây dựng công trình sai quy hoạch phê quyệt. Ông Trung cho biết thêm, ông sẽ làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Bạc Liêu để trao đổi, bàn bạc, đưa ra hướng giải quyết dứt điểm việc tranh chấp đất giữa ông Hòn với Công ty Xây dựng và Phát triển nhà Bạc Liêu đã kéo dài hơn 20 năm qua.

Báo điện tử Một thế giới sẽ tiếp tục thông tin vụ việc này.

Hải An

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/bat-dong-san-c-99/bac-lieu-bat-luc-du-nguoi-nha-can-bo-trat-tu-do-thi-lam-can-111442.html