Bạc Liêu: 1 F1 của BN 6427 dương tính lần 1 với SARS-CoV-2

Qua thống kê ban đầu, có 46 người tiếp xúc gần với ca nghi nhiễm này, trong đó có 18 người đi chung một chuyến xe từ TP.HCM về Bạc Liêu.

Ngày 28-5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Bạc Liêu đã có Báo cáo về lịch trình đường đi của chị ĐTBN ngụ huyện Hòa Bình, là F1 của BN 6427.

Theo Báo cáo, từ ngày 17-5 đến ngày 21-5, chị N. có tiếp xúc với BN 6427 vừa được công bố trong sáng ngày 28-5.

Đến 10 giờ ngày 22-5 người này đi Grab ra bến xe, sau đó lên xe khách Phương Trang, BKS 51B-313.07 về Bạc Liêu. Trên đường đi, có ghé trạm dừng chân Phương Trang ở Tiền Giang và quán Minh Khải ở Sóc Trăng (có mang khẩu trang và không tiếp xúc với ai).

Chiều 22-5, người này về đến Bạc Liêu và đi xe trung chuyển về đến Đạt Ngọc (huyện Hòa Bình), tại đây, chị N. được cha ruột đón về nhà. Hai ngày sau đó, chị N. chỉ ở nhà và không đi đâu, không tiếp xúc với ai.

Ngày 24-5, chị N. đến Công an huyện Hòa Bình để làm giấy CCCD, sau đó về nhà, không đi đâu cho đến ngày 28-5.

Sau khi nhận được thông tin chị N. là F1 của BN 6427, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Hòa Bình đã phối hợp Trạm Y tế xã và chính quyền địa phương đưa đi cách ly tập trung tại TTYT huyện Hòa Bình. Đồng thời, lấy mẫu tầm soát SARS-CoV-2.

Kết quả lần 1 của CDC Bạc Liêu lúc trưa 28-5, chị N. dương tính với SARS-CoV-2.

Qua thông kê, có 46 trường hợp tiếp xúc gần với ca nghi nhiễm này, trong đó có 18 người đi cùng chuyến xe Phương Trang, 10 người là cán bộ công an làm CCCD và một người ở tiệm chụp hình. Hiện CDC Bạc Liêu đã thông báo nhanh cho Ban chỉ đạo và các địa phương có liên quan để tiếp tục, điều tra truy vết.

Nguồn PLO: https://plo.vn/suc-khoe/bac-lieu-1-f1-cua-bn-6427-duong-tinh-lan-1-voi-sarscov2-988612.html