Bắc Kinh sa thải giám đốc văn phòng liên lạc tại Hong Kong

Mất kiên nhẫn với tình hình bất ổn tại Hong Kong, Bắc Kinh vừa sa thải giám đốc văn phòng liên lạc tại đặc khu này và thay thế bằng người mới.

Hãng thông tấn Tân Hoa Xã cho biết ông Vương Chí Dân, Giám đốc Văn phòng Liên lạc của Bắc Kinh tại đặc khu Hong Kong, đã bị sa thải và người kế nhiệm ông là Lạc Huệ Ninh, Bí thư Đảng Cộng sản tỉnh Sơn Tây.

Động thái diễn ra trong bối cảnh biểu tình ở Hong Kong đã kéo dài 6 tháng, khiến Bắc Kinh mất kiên nhẫn với các quan chức phụ trách vấn đề này.

Đặc khu trưởng Hong Kong Lâm Trịnh Nguyệt Nga vẫn giữ chức vụ này với sự ủng hộ công khai từ Bắc Kinh. Bà bị chỉ trích vì dự luật dẫn độ dẫn đến tình trạng bất ổn bắt đầu từ tháng 3/2019, theo BBC.

 Ông Vương Chí Dân bị chính quyền Bắc Kinh sa thải. Ảnh: SCMP.

Ông Vương Chí Dân bị chính quyền Bắc Kinh sa thải. Ảnh: SCMP.

Dự luật này nếu được thông qua sẽ cho phép dẫn độ nghi phạm từ Hong Kong đến xét xử tại Trung Quốc và Đài Loan, làm dấy lên lo ngại rằng luật mới sẽ bị lạm dụng để giam giữ những người bất đồng chính kiến.

Hồi tháng 10, bà Lâm chính thức hủy bỏ dự luật. Tuy nhiên, biểu tình vẫn tiếp diễn. Ngoài yêu cầu rút hoàn toàn dự luật, người biểu tình còn yêu cầu điều tra cảnh sát, tha bổng những người đã bị bắt và cải cách chính trị tại đặc khu.

Hương Ly

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/bac-kinh-sa-thai-giam-doc-van-phong-lien-lac-tai-hong-kong-post1032629.html