Bắc Kinh phản ứng với phát ngôn mới của Ngoại trưởng Mỹ Blinken

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cáo buộc Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã 'bôi nhọ' nước này sau khi ông có bài phát biểu cảnh báo Trung Quốc là mối đe dọa với trật tự thế giới.

Bài phát biểu của ông Blinken “phát tán thông tin sai lệch, phóng đại mối đe dọa Trung Quốc, can thiệp vào công việc nội bộ, và bôi nhọ chính sách đối nội đối ngoại của Trung Quốc”, AFP hôm 27/5 dẫn lời Bộ Ngoại giao Trung Quốc.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Uông Văn Bân nói nước này “kiên quyết phản đối” bài phát biểu. Ông cũng khẳng định bài nói cho thấy Washington muốn “kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc và duy trì quyền lực của Mỹ”.

 Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân. Ảnh: Global Times.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân. Ảnh: Global Times.

Trước đó, ông Blinken đã có bài phát biểu hôm 26/5, trong đó cảnh báo việc Trung Quốc có “ý định thay đổi trật tự thế giới” và kêu gọi các nước bảo vệ hiện trạng.

Bài phát biểu của ông Blinken được cho là tuyên bố toàn diện nhất từ trước tới nay của chính quyền Biden đối với Trung Quốc.

Trong bài phát biểu, ông Blinken thừa nhận việc cần có cách tiếp cận thực tế hơn trong quan hệ với Trung Quốc. Ở khía cạnh này, bài phát biểu của ông Blinken tương phản với thái độ của chính quyền ông Trump, vốn từng kêu gọi cạnh tranh toàn diện và toàn cầu với Trung Quốc.

“Chúng tôi không tìm cách ngăn Trung Quốc trở thành cường quốc, hay tìm cách ngăn Trung Quốc hoặc bất cứ nước nào được phát triển kinh tế và thúc đẩy lợi ích của nhân dân mình”, ông Blinken nói hôm 26/5.

Tuy nhiên, ông Blinken nhấn mạnh việc bảo vệ trật tự thế giới hiện tại, bao gồm các thỏa thuận và luật pháp quốc tế, sẽ giúp “mọi nước, trong đó có Mỹ và Trung Quốc, có thể chung sống và hợp tác”.

Quốc Đạt

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/bac-kinh-phan-ung-voi-phat-ngon-moi-cua-ngoai-truong-my-blinken-post1321197.html