Bắc Kinh lên kế hoạch đáp trả vụ quan chức Trung Quốc bị Mỹ hạn chế thị thực?

Ngày 8/10, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, nước này đã áp đặt hạn chế thị thực đối với một số quan chức chính phủ và Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Tuy nhiên, thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ không nêu đích danh các quan chức là đối tượng bị hạn chế về thị thực.

Phản ứng trước động thái này, ngày 9/10, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng đã cáo buộc hành động của Mỹ bắt nguồn từ những "ý định nham hiểm", đồng thời kêu gọi Washington rút lại biện pháp này.

Trong khi đó, Reuters dẫn các nguồn thạo tin cho biết, Trung Quốc đang lên kế hoạch tăng cường hạn chế cấp thị thực cho các công dân Mỹ có quan hệ với các nhóm chống Trung Quốc.

QT

(theo Reuters, AFP)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/bac-kinh-len-ke-hoach-dap-tra-vu-quan-chuc-trung-quoc-bi-my-han-che-thi-thuc-102443.html