Bắc Kinh lấy mẫu axit nucleic hơn một triệu người, hủy các hoạt động lễ hội

Chiều 28-12, Bắc Kinh tổ chức họp báo công tác phòng, chống Covid-19 kỳ thứ 194, thông tin về đợt lây nhiễm virus SARS-CoV-2 thời gian gần đây.

Họp báo công tác phòng chống Covid-19 TP Bắc Kinh kỳ thứ 194. (Nguồn: CCTV)

Họp báo công tác phòng chống Covid-19 TP Bắc Kinh kỳ thứ 194. (Nguồn: CCTV)

Chiều 28-12, Bắc Kinh tổ chức họp báo công tác phòng, chống Covid-19 kỳ thứ 194, thông tin về đợt lây nhiễm virus SARS-CoV-2 thời gian gần đây.

Theo thông tin, quận Thuận Nghĩa, một quận cửa ngõ của Bắc Kinh có tỷ lệ nhiễm Covid-19 cao trong thời gian gần đây đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm nucleic cho 1.207.5657 người dân trên địa bàn, cho kết quả 901.206 người đều âm tính.

Đợt lây nhiễm Covid-19 lần này tiến công thủ đô Bắc Kinh đúng vào dịp cuối năm, thời tiết chuyển lạnh. Từ ngày 23 đến 27-12, quận Thuận Nghĩa đã xác nhận bảy ca Covid-19 nội địa và hai ca không triệu chứng. Toàn bộ các khu dân cư trên địa bàn được đặt vào trạng thái ứng phó cấp 1, một số khu vực bị phong tỏa.

Tại quận trung tâm Triều Dương, 163.016 người dân tại ba khu vực Wangjing, Donghu, và sân bay thủ đô được tiến hành xét nghiệm axit nucleic, đều cho kết quả âm tính. Quận Triều Dương sẽ tiếp tục tiến hành rà soát chặt chẽ những khu vực, ngành nghề trọng điểm có liên quan.

Người phát ngôn báo chí Thành ủy Bắc Kinh, ông Xu Hejian cho biết, đây là đợt lây nhiễm phức tạp, tản mát trên địa bàn thành phố. Chính quyền thành phố sẽ kiểm soát chặt chẽ các hoạt động tụ tập đông người. Về nguyên tắc sẽ không tổ chức các hoạt động công cộng trong hai dịp nghỉ Tết Dương lịch và Âm lịch.

Các bộ ngành khác cũng đưa ra hàng loạt biện pháp kiểm soát Covid-19 lây lan. Phó Cục trưởng Cục Hải quan Bắc Kinh, ông Gao Ruifeng cho biết, kể từ khi nối lại đường bay quốc tế ngày 3-9, Bắc Kinh đã đón 4.735 chuyến bay đến và đi, toàn bộ đều được tiến hành các biện pháp phòng, chống dịch. Diễn biến Covid-19 trên thế giới đang ngày càng phức tạp, đòi hỏi sự chặt chẽ hơn nữa trong các biện pháp kiểm soát của Bắc Kinh.

Ngoài ra, đại diện Sở Thương mại Bắc Kinh cũng bảo đảm sẽ đủ hàng hóa cung cấp cho thị trường thành phố trong hai dịp lễ sắp tới.

VI SA (Phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Trung Quốc)

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-the-gioi/bac-kinh-lay-mau-axit-nucleic-hon-mot-trieu-nguoi-huy-cac-hoat-dong-le-hoi-629818/