Bắc Kinh kêu gọi Washington dỡ bỏ 'lệnh trừng phạt bất hợp pháp' đối với CEIEC

Bộ Ngoại giao Trung Quốc phản đối việc Mỹ áp biện pháp 'trừng phạt bất hợp pháp' đối với Tổng Công ty xuất nhập khẩu điện tử quốc gia Trung Quốc (CEIEC).

Bộ Ngoại giao Trung Quốc phản đối việc Mỹ áp biện pháp trừng phạt đối với CEIEC.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc phản đối việc Mỹ áp biện pháp trừng phạt đối với CEIEC.

Ngày 1/12, Bộ Ngoại giao Trung Quốc kêu gọi Mỹ dỡ bỏ lệnh "trừng phạt bất hợp pháp" đối với CEIEC, và khẳng định nước này sẽ thực hiện các bước cần thiết để bảo vệ lợi ích của các công ty Trung Quốc.

Tuyên bố trên được Bộ Ngoại giao Trung Quốc đưa ra sau khi Bộ Tài chính Mỹ thông báo rằng Washington đã áp đặt các lệnh trừng phạt mới đối với CEIEC vì công ty này hỗ trợ Venezuela ngăn chặn các hoạt động bất đồng chính kiến trên mạng Internet.

Theo thông báo được đăng tải trên trang mạng của Bộ Tài chính Mỹ ngày 30/11, Washington sẽ hạn chế các giao dịch với CEIEC và phong tỏa tài sản của bất cứ công ty nào mà CEIEC nắm giữ ít nhất 50% cổ phần.

Bộ Tài chính Mỹ khẳng định, CEIEC đã hỗ trợ chuyên môn để công ty viễn thông nhà nước Venezuela ngăn chặn các phương tiện truyền thông độc lập, cũng như những chương trình video trực tiếp của thủ lĩnh đối lập Juan Guaido.

Kể từ tháng 1/2019 đến nay, Mỹ đã công nhận chính trị gia Venezuela Juan Guaido là “nhà lãnh đạo hợp pháp” của quốc gia Nam Mỹ này. Trên cơ sở đó, Mỹ gia tăng sức ép và các biện pháp trừng phạt về chính trị - ngoại giao và kinh tế nhằm vào chính phủ của Tổng thống Nicolas Maduro Maduro cũng như các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh với chính phủ nước này.

Nguyễn Phương (Theo Sputnik)

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/bac-kinh-keu-goi-washington-do-bo-lenh-trung-phat-bat-hop-phap-doi-voi-ceiec-403211.html