Bắc Kinh hứng trận mưa lớn nhất từ đầu mùa, cảnh báo lũ quét

Thủ đô Trung Quốc trải qua trận mưa lớn nhất từ đầu mùa lũ với cảnh báo màu vàng, mức cao thứ ba. Nhiều công viên và toàn bộ điểm tham quan ở vùng núi phải đóng cửa.

 Mưa với lượng lớn trút xuống Bắc Kinh trong hai ngày qua. Từ sáng 12/8 đến sáng 13/8, lượng mưa trung bình ở khu vực nội đô là 92,8 mm, theo Tân Hoa Xã. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Mưa với lượng lớn trút xuống Bắc Kinh trong hai ngày qua. Từ sáng 12/8 đến sáng 13/8, lượng mưa trung bình ở khu vực nội đô là 92,8 mm, theo Tân Hoa Xã. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Kỷ lục được ghi nhận ở hồ chứa Sa Hà thuộc quận Xương Bình với lượng mưa lên tới 156,7 mm. Đây là trận mưa lớn nhất từ khi Bắc Kinh bước vào mùa lũ năm nay. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Giới chức lo lắng về nguy cơ lặp lại kịch bản năm 2012 khi lũ quét làm thiệt mạng khoảng 80 người, một số trong đó bị chết đuối trong xe ở các hầm chui. Ảnh: China News.

Do đó, chính quyền đã đóng cửa các công viên, khuyến cáo người dân hạn chế ra đường nếu không cần thiết và hủy mọi chuyến bay cất cánh từ sân bay Đại Hưng từ ngày 13/8. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Một số điểm tham quan nổi tiếng, bao gồm Di Hòa Viên (ảnh), Thiên Đàn, sở thú, vườn bách thảo, bị đóng cửa tạm thời vì an toàn của du khách. Những người đã mua vé qua mạng có thể yêu cầu hoàn tiền, theo CGTN. Ảnh: China News.

Tại vùng núi, các điểm tham quan như Bát Đạt Lĩnh (một đoạn Vạn Lý Trường Thành) cũng tạm thời bị đóng cửa. Ảnh: China News.

Dự báo thời tiết cho hay mưa lớn sẽ trải rộng trên phạm vi ba tỉnh thành Bắc Kinh, Thiên Tân và Hà Bắc, kèm theo sấm sét và gió mạnh. Ảnh: China News.

Lượng mưa tại một số nơi có thể lên tới 200 mm. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Bắc Kinh đã ban hành cảnh báo màu vàng cho mưa, màu vàng cho sấm xét và màu xanh cho gió, mức cao thứ ba trong hệ thống cảnh báo thiên tai 4 cấp. Ảnh: China News.

11 nhà máy nước tại Bắc Kinh đã tăng cường bơm tháo nước. Ảnh: China News.

Đông Phong

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/bac-kinh-hung-tran-mua-lon-nhat-tu-dau-mua-canh-bao-lu-quet-post1119343.html