Bắc Kinh hứng chịu bão cát

Theo Reuters, sáng 28-3, thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc bị bao phủ bởi lớp bụi dày đặc mang theo hàm lượng các hạt nguy hiểm cực cao, khi trận bão cát thứ hai trong hai tuần gần đây đổ bộ vào thành phố này. Bão cát khiến tầm nhìn trong thành phố bị giảm, một số tòa nhà chọc trời bị che khuất đỉnh, và người đi bộ buộc phải che mắt khi những luồng bụi quét qua các đường phố.

Chỉ số chất lượng không khí chính thức của Bắc Kinh đã đạt đến ngưỡng cao nhất là 500 vào sáng 28-3. Nồng độ bụi mịn PM10 đã vượt quá 2.000mcg/m3 ở một số quận. Các chỉ số của hạt bụi mịn PM2.5 là trên 300mcg/m3, cao hơn nhiều so với tiêu chuẩn 35mcg/m3 của Trung Quốc. Các hạt PM2.5 đặc biệt có hại vì chúng rất nhỏ và có thể bị hấp thụ vào máu, trong khi PM10 là hạt bụi mịn lớn hơn có thể đi vào phổi. Cơ quan Khí tượng Trung Quốc đã đưa ra cảnh báo màu vàng vào hôm thứ sáu, khi dự đoán một trận bão cát đang lan ra từ Mông Cổ vào các tỉnh phía Bắc Trung Quốc. Những cơn bão cát gần đây tấn công Bắc Kinh bắt nguồn từ Mông Cổ, nơi nhiệt độ tương đối ấm hơn vào mùa xuân năm nay và lượng mưa giảm khiến diện tích đất trống nhiều hơn, tạo điều kiện thuận lợi để sinh ra bão cát.

HIỀN LÊ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/su-kien/bac-kinh-hung-chiu-bao-cat-655388